Quốc hội Latvia phê chuẩn thành lập chính phủ liên minh mới

Hai tháng sau cuộc tổng tuyển cử, Quốc hội Latvia ngày 14/12 đã phê chuẩn việc thành lập chính phủ liên minh mới giữa 3 đảng, do Thủ tướng đương nhiệm Krisjanis Karins đứng đầu.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Latvia Krisjanis Karins tham dự cuộc họp ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên minh gồm đảng Thống nhất mới theo đường lối trung hữu của Thủ tướng Karins, vốn giành được đa số phiếu trong cuộc bầu cử, đảng Danh sách thống nhất (liên minh bầu cử ủng hộ doanh nghiệp theo chủ trương ôn hòa) và đảng Liên minh quốc gia theo đường lối bảo thủ. Các đối tác trong liên minh đã nhất trí thành lập Bộ Khí hậu và Năng lượng mới cùng 3 vị trí thứ trưởng.

Ngay trong ngày 14/12, đại diện của 3 đảng trên đã ký kết thỏa thuận liên minh, tuyên bố của chính phủ và thỏa thuận kỷ luật tài chính.

Trong bài phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Karins khẳng định các lĩnh vực ưu tiên của nội các mới sẽ là an ninh quốc gia, giáo dục, năng lượng, khả năng cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân.

Hải Yến  (TTXVN)
Latvia có Chủ tịch Quốc hội mới
Latvia có Chủ tịch Quốc hội mới

Ngày 1/11, trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới của Latvia, các nghị sĩ đã tuyên thệ nhậm chức và bầu lãnh đạo cơ quan lập pháp. Với 82 phiếu thuận và 11 phiếu chống, ông Edvards Smiltens của đảng Danh sách thống nhất đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN