Quốc hội Cuba thông qua luật Biển mới

Quốc hội Cuba ngày 6/7 đã thông qua Luật Biển mới quy định việc lưu hành trên sông, hồ và biển. Đây là quyết định mới nhất được đưa ra trong khuôn khổ phiên họp thường niên của Quốc hội nước này do Chủ tịch Raul Castro chủ trì.

Phát biểu về bộ luật tên gọi Luật lưu hành sông, hồ và biển, Bộ trưởng Vận tải Cuba Cesar Arocha cho biết bộ luật mới quy định rõ việc đi lại trên lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế tại khu vực Vịnh Mêhicô cũng như tại các vùng nội thủy như sông, hồ. Bên cạnh đó, bộ luật cũng bao trùm nhiều vấn đề như trợ giúp trên biển, vấn đề liên quan đến tàu, thuyền và các phương tiện đi lại trên biển phục vụ mục đích thương mại, khoa học, du lịch, thể thao ..., vấn đề bỏ lại tàu thuyền nước ngoài trong lãnh hải Cuba và vấn đề kiểm soát và ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường biển.

Theo Bộ trưởng Arocha, bộ luật mới là thành quả của 15 năm làm việc của chính phủ sau nhiều năm thiếu vắng một pháp chế hiệu quả về vấn đề hàng hải. Jose Luis Toledo, Chủ tịch Ủy ban Vấn đề Hiến pháp và Pháp lý, nhận xét quyết định của Quốc hội sẽ cung cấp một khung pháp luật mới hỗ trợ sự can thiệp của chính quyền trong việc tăng cường an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển.

Bên cạnh việc thông qua bộ luật mới, trong 2 ngày diễn ra cuộc họp, Quốc hội quyền lực nhân dân, thể chế pháp luật tối cao của Cuba, sẽ xem xét và đánh giá những cải cách xã hội và kinh tế đang được thực hiện cũng như sắp đưa vào triển khai. Nội dung cuộc họp sẽ tập trung vào kế hoạch triển khai hơn 300 chương trình cải cách kinh tế do nhà nước đề xuất nhằm củng cố mô hình kinh tế quốc gia và đưa quốc đảo này thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt hai thập kỷ. Chương trình nghị sự cũng bao gồm việc xem xét và đánh giá bản báo cáo về việc thực hiện chương trình ngân sách quốc gia 2012.

Quốc hội Cuba có tổng cộng 612 thành viên và họp thường niên hai lần một năm.


TTG
Lãnh đạo Cuba hối thúc đổi mới báo chí trong nước
Lãnh đạo Cuba hối thúc đổi mới báo chí trong nước

Phó Chủ tịch Thứ nhất Cuba Miguel Diaz - Canel ngày 4/7 cho rằng một trong những thách thức lớn nhất trong hoạt động báo chí hiện nay tại quốc đảo này là cần phải cởi mở hơn trong cách truyền tải thông tin để phù hợp với thời đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN