Quốc hội Campuchia thông qua dự luật tình trạng khẩn cấp quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong phiên họp toàn thể sáng 10/4, Quốc hội Campuchia đã thông qua dự thảo luật tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 trên một đường phố ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX/TTXVN

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, với sự tham dự của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và 115 đại biểu.

Dự thảo luật gồm 12 điều, trong đó Điều 3 nêu rõ có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi người dân đối mặt với những nguy hiểm như sự xâm chiếm từ bên ngoài, lo ngại về sức khỏe cộng đồng do đại dịch, sự hỗn loạn nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia và trật tự công cộng, và thiên tai lớn.

Dự luật được soạn thảo phù hợp với Điều 22 trong Hiến pháp quy định rằng: “Khi quốc gia đối mặt với nguy hiểm, Quốc vương có thể ra tuyên bố đất nước trong tình trạng khẩn cấp sau khi có sự nhất trí của Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện”.

Dự luật còn phải chờ Thượng viện Campuchia phê chuẩn trước khi trình lên Quốc vương.

Cũng trong sáng 10/4, Bộ Y tế Campuchia công bố thêm một trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 119 ca, trong đó 72 người đã hồi phục.

Trang Nhung (TTXVN)
Campuchia hạn chế đi lại giữa các tỉnh để phòng chống dịch COVID-19
Campuchia hạn chế đi lại giữa các tỉnh để phòng chống dịch COVID-19

Ngày 9/4, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ban hành lệnh hạn chế đi lại liên tỉnh trên toàn quốc, nhất là giữa thủ đô Phnom Penh đến các tỉnh và ngược lại. Quyết định hạn chế đi lại bắt đầu có hiệu lực từ 0h ngày 10/4 đến 24h ngày 16/4 tới nhằm ngăn ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN