Chính phủ Campuchia công bố 3 nhiệm vụ ưu tiên phòng chống dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 7/4, Campuchia đã công bố 3 nhiệm vụ ưu tiên mà Chính phủ Hoàng gia đã thực hiện và đang tiếp tục triển khai để chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thân nhiệt người dân trước cửa một ngân hàng nhằm phòng dịch COVID-19 lây lan, tại Phnom Penh, Campuchia ngày 17/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 7/4 tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen khẳng định cần hành động mạnh mẽ để ngăn ngừa các trường hợp lây nhiễm virus SARS-CoV-2 từ bên ngoài; ngăn chặn dịch lây lan trong cộng đồng trong nước; và chữa trị cho tất cả các bệnh nhân nhiễm. 

Cho tới ngày 7/4, Bộ Y tế Campuchia xác nhận đã có 115 ca nhiễm, trong đó có 58 người đã bình phục hoàn toàn. Trong thông điệp gửi tới Ủy ban Quốc gia chống COVID-19, Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh bất chấp dịch đã bùng phát, cần phải đảm bảo dự trữ đủ khẩu trang y tế, các bộ đồ bảo hộ và thuốc sát khuẩn. 

* Trong khi đó, tại Indonesia, theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan đánh giá và ứng dụng công nghệ (BPPT) của nước này cho biết sẽ nghiên cứu sản xuất 100.000 bộ xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 trong một hoặc hai tháng tới.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến hôm 6/4, Bộ trưởng Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia Bambang Brodjonegoro cho hay hiện BPPT đang phát triển hai bộ xét nghiệm COVID-19. Tuy không cho kết quả chính xác so với các xét nghiệm PCR, song Bộ trưởng Bambang hy vọng rằng các bộ xét nghiệm nhanh này sẽ giúp các cơ quan chức năng sàng lọc ban đầu đối với những người mắc bệnh trong cộng đồng.

Cũng theo ông Bambang, ngoài các bộ xét nghiệm nhanh trên, BPPT cũng đang phát triển một mẫu máy trợ thở cầm tay sử dụng gần 100% linh kiện trong nước. Mẫu máy thở không xâm lấn này sẽ được Bộ Y tế cùng các bệnh viện thử nghiệm trước khi được sản xuất hàng loạt.

Cũng tại Indonesia, Bộ trưởng Công nghiệp nước này Agus Gumiwang Kartasasmita ngày 6/4 thông báo các doanh nghiệp đang tăng cường năng lực sản xuất các trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 ở trong nước và hướng tới việc xuất khẩu.

Theo Bộ trưởng Agus, 35 công ty trong nước sẽ sản xuất khoảng 18,3 triệu trang thiết bị bảo hộ vào đầu tháng 5 tới, bao gồm 1,2 triệu bộ quần áo bảo hộ y tế bằng nhựa polypropylene và hơn 17 triệu bộ quần áo bảo hộ thông thường bằng vải bông, nylon và polyester.

Trần Long - Hữu Chiến (TTXVN)
Giải mã nguyên nhân USD vẫn tăng giá bất chấp cuộc khủng hoảng COVID-19
Giải mã nguyên nhân USD vẫn tăng giá bất chấp cuộc khủng hoảng COVID-19

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát ở Mỹ có thể khiến hàng triệu người mất việc làm và kìm hãm sự phát triển kinh tế ở “Xứ Cờ hoa”, nhưng dịch bệnh này chưa làm mất đi giá trị của đồng bạc xanh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN