Quốc gia NATO bác bỏ khả năng gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Thủ tướng Giorgia Meloni tuyên bố Italy sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, bác bỏ thông tin trước đó cho rằng Rome đang chuẩn bị gửi một số chiến đấu cơ cũ để hỗ trợ lực lượng Kiev đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo chung ngày 21/2. Ảnh: Reuters

Theo đài RT (Nga), bà Meloni đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc trao đổi với Tồng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Kiev hôm 21/2.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên tờ La Repubblica, cho rằng Italy sẵn sàng gửi 5 máy bay chiến đấu tấn công mặt đất AMX cũ cho Ukraine, bà Meloni khẳng định: “Hiện tại, việc cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev chưa được đưa ra trên bàn thảo luận. Quyết định này phải được đưa ra sau khi tham khảo ý kiến của các đối tác quốc tế”.

Thay vào đó, bà Meloni cho biết Italy đang thảo luận về gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine – bao gồm một số hệ thống phòng không, chẳng hạn bệ phóng tên lửa đất đối không SAMP/T, có khả năng được cung cấp với sự phối hợp của Pháp.

Trong khi Thủ tướng Meloni đã tiết lộ một số thông tin về lô vũ khí sắp viện trợ cho Ukraine, cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani cho biết Italy sẽ gửi hệ thống phòng không mới đến nước này “trong vòng vài tuần”. Chính phủ Italy cũng đã thông qua sắc lệnh tiếp tục hỗ trợ quân sự cho đến năm 2023, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí vô thời hạn cho Ukraine.

Mặc dù Kiev đã nhiều lần kêu gọi phương Tây gửi máy bay chiến đấu đến nước này, nhưng đến nay, vẫn chưa có quốc gia nào chấp thuận. Một số thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), chẳng hạn Ba Lan và Slovakia, đã đề xuất gửi những chiếc MiG-29 cũ thời Liên Xô trong kho vũ khí của họ đến Ukraine, nhưng vẫn chưa có nước nào tiến hành chuyển giao. Ba Lan kêu gọi Mỹ nên là quốc gia dẫn đầu “liên minh rộng lớn hơn” gồm các quốc gia cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev.

Mặc dù Ba Lan là một trong những quốc gia có tiếng nói nhất trong việc yêu cầu đồng minh cung cấp máy bay chiến đấu cho nước láng giềng, nhưng Tổng thống Andrzej Duda gần đây nhận thấy rằng Warsaw sở hữu chưa tới 50 chiếc máy bay chiến đấu trong kho. Điều này có nghĩa rằng nếu gửi chiến đấu cơ cho Kiev, Warsaw sẽ không còn chiếc nào dự phòng.

Về phần mình, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Meloni, ông Zelensky thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo nước ngoài “có quyền có lập trường của riêng mình”, đề cập đến việc Italy từ chối cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng đã ký kết tuyên bố chung tái khẳng định “sự ủng hộ dựa trên nguyên tắc của luật pháp quốc tế”, trong khi Rome cam kết sẽ thúc đẩy “hỗ trợ chính trị và vật chất mạnh mẽ, hiệu quả cho Ukraine” trong số các đồng minh NATO và châu Âu.

Vào đầu tháng 2, ông Viktor Bondarev, cựu Tư lệnh Không quân Nga và Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Liên bang về quốc phòng và an ninh, nói rằng các hệ thống phòng không của Nga có thể phá hủy tất cả máy bay chiến đấu của phương Tây chỉ trong 2 - 3 tháng nếu chúng được chuyển giao cho Ukraine.

“Hệ thống phòng không của chúng tôi hoạt động rất hiệu quả. Chúng tôi sẽ quét sạch tất cả nguồn cung của Ukraine trong vòng 2 - 3 tháng. Họ cần phải học cách vận hành chúng nhưng việc này sẽ mất khoảng 6 - 12 tháng”, ông Bondarev trả lời câu hỏi liệu phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu cho Ukraine có thể ảnh hưởng ra sao đến tình hình xung đột.

Moskva đã nhiều lần cảnh báo việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev chỉ khiến xung đột kéo dài, gây thêm nỗi thống khổ cho người dân, cũng như tạo ra nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Quan chức Mỹ: Nga thử tên lửa SARMAT lúc Tổng thống Biden ở Ukraine, nhưng thất bại
Quan chức Mỹ: Nga thử tên lửa SARMAT lúc Tổng thống Biden ở Ukraine, nhưng thất bại

Theo hai quan chức Mỹ, Nga đã thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trong khi Tổng thống Joe Biden đang ở Ukraine ngày 20/2, nhưng thất bại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN