Quân nổi dậy Syria chiếm cửa khẩu với Israel

Lực lượng nổi dậy Syria hôm nay, 6/6 đã chiếm được cửa khẩu Quneitra nằm trên đường ranh giới ngừng bắn giữa Israel và Syria trong bối cảnh giao tranh ác liệt bùng phát giữa phe đối lập và lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad.

Lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại cửa khẩu Quneitra nối giữa Syria với khu vực Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng. Ảnh: AP



Đài phát thanh quân đội Israel cho biết, “Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận cửa khẩu Quneitra đã rơi vào tay quân nổi dậy”.

Người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh, ông Rami Abdelrahman, cũng xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết "có những tiếng nổ lớn và giao tranh ác liệt vẫn diễn ra tại khu vực này".

Theo SOHR, đây là lần đầu tiên quân nổi dậy Syria chiếm được một cửa khẩu giáp Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng, song vẫn chưa rõ họ có thể giữ khu vực này hay không.

Israel đã chiếm giữ phần lớn cao nguyên chiến lược của Syria trong cuộc Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 và sáp nhập vào lãnh thổ nước này vào năm 1981 trong một động thái chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận.


T.H   (Theo AFP)
Tàu chiến Nga chở vũ khí đến Syria
Tàu chiến Nga chở vũ khí đến Syria

Cơ quan tình báo Mỹ đã xác định ba tàu đổ bộ của Nga ở phía Đông Địa Trung Hải được cho là đang vận chuyển vũ khí cung cấp cho chính quyền Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN