Quan hệ Mỹ-Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì chặt chẽ dưới chính quyền mới của Mỹ

Ngày 9/12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết ông muốn hợp tác chặt chẽ với Hàn Quốc trong tháng tới trong bối cảnh Hàn Quốc đang tìm cách thức nối lại hoạt động ngoại giao với Triều Tiên khi ông Joe Biden chuẩn bị nhậm chức Tổng thống Mỹ vào tháng 1/2021. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun trong cuộc gặp với Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc - ông Lee Do-hun (phải) tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 9/12/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ông Biegun, nhà đàm phán hàng đầu trong vấn đề hạt nhân và là nhân vật cấp cao thứ hai của Bộ Ngoại giao Mỹ, đưa ra tuyên bố trên trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Choi Jong-kun.  

Tại cuộc hội đàm, ông Stephen Biegun cho biết: "Chúng tôi đã cùng nhau làm được rất nhiều việc tuyệt vời và còn rất nhiều công việc lớn ở phía trước đối với Mỹ và Hàn Quốc. Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với ông Choi Jong-kun và nhóm của ông trong những tuần và tháng tới". Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Biegun cũng khẳng định Washington và Seoul sẽ duy trì sự tin tưởng và quan hệ đồng minh vững chắc bất kể sự thay đổi trong chính quyền Mỹ sắp tới.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun nêu bật những nỗ lực kéo dài trong nhiều năm qua của hai nước nhằm đề ra con đường "không thể đảo ngược" và tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triền Tiên.

Theo bà Choi, trong 3 năm qua, 2 nước đồng minh đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hợp tác trong phòng chống đại dịch COVID-19 và việc tái bố trí các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc. Bà Choi cũng đề nghị ông Biegun sẽ đóng vai trò "cầu nối" để đảm bảo những thành tựu hợp tác song phương trong những năm gần đây có thể tiếp tục dưới chính quyền mới của Mỹ.     

Cùng ngày, ông Biegun cũng gặp Đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc - ông Lee Do-hun và thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Trong chuyến công du tới Hàn Quốc lần này, ông Stephen Biegun dự kiến có các cuộc gặp với đặc phái viên của Thụy Điển về Bán đảo Triều Tiên - ông Kent Harstedt, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young, Bộ trưởng Ngoại giao Kang Kyung Wha, cũng như một số quan chức cấp cao khác của Hàn Quốc trước khi về nước vào ngày 12/12.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Phái viên hạt nhân Mỹ-Hàn gặp nhau giữa căng thẳng với Triều Tiên
Phái viên hạt nhân Mỹ-Hàn gặp nhau giữa căng thẳng với Triều Tiên

Các phái viên hạt nhân cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ đã gặp nhau tại Washington D.C vào ngày 18/6 sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ “hành động quân sự”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN