Quan hệ Iran - Mỹ 'bắt đầu phá băng'

Ngày 24/9, trả lời phỏng vấn của báo giới Mỹ, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết, mặc dù Iran và Mỹ chưa sắp xếp cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ do không đủ thời gian, nhưng ông tin rằng quan hệ hai nước "đã bắt đầu phá băng".

Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại ĐHĐ LHQ ngày 24/9. Ảnh: AP


Tổng thống Rouhani cho rằng quan hệ hai nước "đã bắt đầu phá băng", hoàn cảnh đang có sự thay đổi, hơn nữa đây cũng là nguyện vọng của nhân dân Iran muốn thay đổi quan hệ với các nước và khu vực trên thế giới.

Trước đó ngày 24/9, phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, vấn đề hạt nhân Iran không thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng ông đã nhìn thấy hai nước có cơ hội đi "một bước quan trọng" nhằm cải thiện quan hệ song phương. Ông Obama đã cử Ngoại trưởng John Kerry tiếp xúc nhiều hơn với Chính phủ Iran.



T.N
Iran tìm kiếm quan hệ xây dựng với các quốc gia
Iran tìm kiếm quan hệ xây dựng với các quốc gia

Tổng thống Iran Hassan Rowhani tuyên bố nước này không phải một mối đe dọa với cộng đồng quốc tế đồng thời cho biết Tehran đang tìm kiếm "các mối quan hệ mang tính xây dựng" với các quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN