Quân đội Trung Quốc được lệnh sử dụng xe nội

Tân Hoa xã đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ thị cho quân đội nước này lựa chọn các thương hiệu nội địa khi mua sắm xe cộ, một phần trong nỗ lực đẩy mạnh cắt giảm chi phí song song với kích cầu tiêu dùng hàng hóa trong nước.

Quyết định trên nằm trong một thông tư ban hành ngày 13/1, tiếp sau lệnh cấm sử dụng biển kiểm soát quân sự đối với các xe hơi đắt tiền - phần lớn mang thương hiệu nước ngoài - ban hành hồi tháng 4/2013. Thông tư trên được Bộ Tổng tham mưu và các tổng cục chính trị, hậu cần và trang bị của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phổ biến, trong đó quy định ngân sách cho quân đội cần được quản lý chặt chẽ và việc sử dụng ngân sách phải được cải thiện. Việc mua sắm xe quân sự mới cần phải tiến hành thông qua một đầu mối. Thông tư nêu rõ mục đích của quyết định này là "nhằm thực hành tiết kiệm và hạn chế lãng phí trong quân đội cũng như lực lượng cảnh sát vũ trang".

Bên cạnh đó, thông tư cũng yêu cầu tăng cường giám sát việc chi tiêu và cấm dùng công quỹ để tổ chức tiệc tùng cá nhân, đồng thời nghiêm cấm việc biếu hoặc nhận tiền, chứng khoán, quà lưu niệm, các sản phẩm địa phương. Ngoài ra, thông tư cũng kêu gọi kiểm soát chặt chẽ việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm, diễn đàn, triển lãm và biểu diễn.

Trước đó, các quan chức chính phủ Trung Quốc cũng được yêu cầu sử dụng các xe hơi nội địa như Red Flag thay vì Audi - một thương hiệu của hãng xe hơi Volkswagen nổi tiếng của Đức, vốn được sử dụng phổ biến làm xe công vụ ở Trung Quốc trong 20 năm qua.



T.N
Trung Quốc thử tên lửa siêu tốc xuyên thủng lá chắn tên lửa Mỹ
Trung Quốc thử tên lửa siêu tốc xuyên thủng lá chắn tên lửa Mỹ

Trung Quốc đã lần đầu tiên thử nghiệm thiết bị tên lửa siêu tốc có thể mang đầu đạn xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN