Quân đội Syria giành lại các cứ điểm ở thủ đô

Các lực lượng chính phủ Syria đã giành lại được quyền kiểm soát các khu vực ở thủ đô Damascus từng bị lực lượng nổi dậy và phiến quân chiếm đóng một ngày trước đó.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích xuống quận Jobar, ngoại ô Damascus, ngày 19/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Kênh truyền hình quốc gia Syria ngày 20/3 dẫn lời một quan chức quân sự giấu tên cho biết, quân đội "đã giành lại quyền kiểm soát toàn bộ các cứ điểm mà những phần tử khủng bố" đã xâm nhập hôm 19/3.

Kênh này còn dẫn lời Đại sứ Nga tại Damascus cho hay một trong các tòa nhà của Đại sứ quán Nga đã bị trúng đạn pháo trong các vụ đụng độ nêu trên.

Việc lực lượng nổi dậy bất ngờ chiếm những khu vực trên đêm qua, thông qua các đường hầm ngầm, là sự xâm nhập nghiêm trọng nhất của phe nổi dậy vào Damascus trong nhiều năm qua. Tham gia vụ đột kích còn có một nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và nhánh Failaq al-Rahman độc lập.

TTXVN/Tin Tức
Hàng trăm tay súng đối lập Syria bắt đầu rời khỏi thành phố Homs
Hàng trăm tay súng đối lập Syria bắt đầu rời khỏi thành phố Homs

Ngày 18/3, các tay súng nổi dậy cùng gia đình đã bắt đầu rời khỏi thành phố Homs, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN