Quân đội Nga sản xuất điện thoại thông minh dành riêng cho binh sĩ

Bộ Quốc phòng Nga đang phát triển loại điện thoại thông minh dành riêng cho các quân nhân.

Chú thích ảnh
Một binh sĩ Nga đang sử dụng điện thoại tại thành phố Chita. Ảnh: Sputnik.

Kênh RT (Nga) cho biết ngoài thiết bị mới, giới chức Nga cũng đang xem xét thiết lập ứng dụng di động cho những cá nhân sử dụng công nghệ tại các căn cứ quân sự.

Hiện nay Nga cấm binh sĩ mang theo điện thoại thông minh hoặc các thiết bị có hệ thống định vị vào căn cứ quân sự.

Quân đội Nga đã ra thông báo vào ngày 17/6. Tướng Alexander Osadchuk, phó lãnh đạo bộ phận thông tin quân sự tại Bộ Quốc phòng Nga giải thích với hãng TASS rằng lực lượng này đang cố tạo lập “mạng lưới điện tử” hỗ trợ các binh sĩ thực hiện công việc hàng ngày với thiết bị an toàn.

Chiếc điện thoại thông minh sẽ hoạt động trên hệ điều hành Aurora OS của Nga. Thiết bị này được phát triển tại “Era”-khu vực công nghệ quân sự tiên tiến tại miền Nam nước Nga nơi tập trung hoàn toàn vào những công nghệ đột phá của ngành quốc phòng.

Gần đây, lo ngại an ninh về các thiết bị điện tử và ứng dụng điện thoại của nước ngoài đã được Nga hiện thực quá thành hành động. Vào đầu năm, tập đoàn nhà nước Rostec đã cấm nhân viên sử dụng ứng dụng WhatsApp và Skype trong máy tính tại nơi làm việc.

Hà Linh/Báo Tin tức
Thêm một trường hợp sư tử mắc COVID-19
Thêm một trường hợp sư tử mắc COVID-19

Sri Lanka vừa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên ở động vật, là một con sư tử tại vườn thú quốc gia nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN