Quân đội Myanmar bổ nhiệm các sĩ quan làm nghị sĩ Quốc hội

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing đã bổ nhiệm các sĩ quan quân đội - lực lượng chiếm 25% tổng số ghế Quốc hội, làm nghị sĩ nước này.

Toàn cảnh một phiên họp quốc hội Myanmar. Ảnh: THX/TTXVN

Truyền thông nhà nước Myanmar ngày 19/1 đã đưa ra thông tin trên. Theo thông tin trên nhật báo “The Global New Light of Myanmar" của Myanmar, ủy ban bầu cử đã phê chuẩn các nghị sĩ quân đội ở cả quốc hội và các hội đồng lập pháp địa phương.

Trước đó, trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken tại thủ đô Nay Pyi Taw hôm 18/1, Phó Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Soe Win đã thông báo kế hoạch hợp tác với chính phủ tiếp theo của Myanmar, cũng như tái khẳng định vai trò lãnh đạo của quân đội Myanmar.

Theo kế hoạch, vào ngày 1/2 tới, các nghị sĩ của quân đội mới được bổ nhiệm sẽ tham dự phiên họp đầu tiên với các nghị sĩ được bầu trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong Quốc hội lưỡng viện của Myanmar sẽ có 166 nghị sĩ quân đội. Trong khi đó, 220 sĩ quan khác sẽ làm việc tại 14 hội đồng lập pháp cấp bang và khu vực. Hai nghị sĩ quân đội cấp cao nhất được bổ nhiệm vào Hạ viện và Thượng viện lần lượt là Thiếu tướng Tauk Tun và Thiếu tướng Than Soe.

Với việc nắm giữ 25% số ghế trong Quốc hội, quân đội Myanmar có quyền phủ quyết mọi thay đổi đối với bản dự thảo Hiến pháp năm 2008, theo đó Chủ tịch đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) Aung San Suu Kyi không được phép trở thành tổng thống do chồng quá cố của bà là người Anh và các con bà không mang quốc tịch Myanmar.


3 bộ phụ trách an ninh là Bộ Quốc phòng, Bộ các vấn đề biên giới và Bộ Nội vụ, sẽ vẫn dưới quyền chỉ huy của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang.

Chính phủ mới do NLD lãnh đạo sẽ lên nắm quyền vào tháng 3 tới sau cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống được tiến hành tại Quốc hội trong tháng 2.

TTXVN/Tin Tức
Myanmar khai mạc hội nghị hòa bình liên bang
Myanmar khai mạc hội nghị hòa bình liên bang

Ngày 12/1, hội nghị hòa bình liên bang Myanmar đã chính thức khai mạc tại thủ đô Nay Pyi Taw, với sự tham gia của hàng trăm đại diện từ chính phủ, quốc hội, quân đội, 8 nhóm vũ trang sắc tộc, các chính đảng và một số thành phần khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN