Myanmar sẽ thay đổi cơ cấu chính phủ hiện hành

Chủ tịch đảng NLD Aung San Suu Kyi tuyên bố chính phủ mới của Myanmar sẽ sáp nhập một số bộ để hoạt động, song không vội vàng sa thải nhân viên.

Tổng thống Myanmar U Thein Sein có cuộc gặp với bà Aung San Suu Kyi (trái) tại thủ đô Nay Pyi Taw. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyền thông sở tại ngày 18/12 dẫn lời bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch đảng Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập, đảng vừa giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử hôm 8/11 ở Myanmar, cho hay chính phủ mới của nước này sẽ sáp nhập một số bộ để hoạt động hiệu quả hơn, song không vội vàng sa thải các nhân viên.


Trong cuộc gặp đội ngũ nhân viên Văn phòng Quốc hội, bà Suu Kyi đã động viên và hối thúc họ nâng cao năng lực chuyên môn thông qua quá trình đào tạo. Chính phủ hiện nay của Myanmar có 39 bộ cùng với hơn 90 bộ trưởng và thứ trưởng.


Trước đó, hôm 17/12, bà Suu Kyi và đương kim Chủ tịch Quốc hội U Shwe Mann đã tiến hành một cuộc rà soát chung về cơ cấu quốc hội để chuẩn bị bố trí cho các nghị sĩ mới trong quốc hội khóa tới. Theo kế hoạch, quốc hội khóa mới của Myanmar sẽ bắt đầu nhiệm kỳ từ tháng 2/2016, sau khi quốc hội hiện nay kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 30/1/2016. Dự kiến, việc thành lập một chính phủ mới sẽ diễn ra vào tháng 3/2016.

TTXVN/Tin Tức (theo THX)
Myanmar thảo luận về chuyển giao quyền lực
Myanmar thảo luận về chuyển giao quyền lực

Ngày 2/12, Tổng thống Myanmar U Thein Sein và Tư lệnh Lực lượng vũ trang nước này, Tướng Min Aung Hlaing đã có các cuộc gặp riêng rẽ với bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở nước này, để thảo luận về việc chuyển giao quyền lực êm thấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN