Quân đội Hàn Quốc nâng cao cảnh giác sau khi Tổng thống bị phế truất

Quân đội Hàn Quốc ngày 10/3 đã ra lệnh cho các binh sĩ phải cảnh giác cao độ trước khả năng Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích, sau khi Tòa án Hiến pháp đã ra phán quyết phế truất Tổng thống Park Geun-hye.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo (phải) thăm Bộ Chỉ huy Không quân tại Icheon ngày 13/2. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: “Bộ Quốc phòng và Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đã ra lệnh cho tất cả binh sĩ nâng cao cảnh giác đối với Triều Tiên”.

Quân đội Triều Tiên chưa có phản ứng bất thường nào đối với tình hình chính trị tại Hàn Quốc.

Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp đọc phán quyết ủng hộ quyết định luận tội Tổng thống Park tại phiên tòa ở Seoul ngày 10/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong khi đó, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 10/3 tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách liên Triều vì sự thống nhất hòa bình, bất chấp việc Tòa án Hiến pháp trước đó cùng ngày quyết định tán thành luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Một quan chức của bộ trên được dẫn lời tuyên bố rằng, mặc dù bà Park đã bị phế truất theo phán quyết của tòa nhưng bộ này vẫn dự định tiếp tục duy trì các chính sách đối với Triều Tiên và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, theo quan chức này, Chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét lại chính sách liên Triều của bà Park và thảo luận cách điều chỉnh.

 


TTXVN/Tin Tức
Toàn cảnh 5 tháng bê bối chính trị rúng động Hàn Quốc
Toàn cảnh 5 tháng bê bối chính trị rúng động Hàn Quốc

Ngày 10/3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã chấp thuận giữ nguyên quyết định của Quốc hội nước này phế truất chức vụ Tổng thống của bà Park Geun-hye.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN