Quân đội Ethiopia giành lại các thị trấn chiến lược

Hơn một tháng sau khi phiến quân Tigray tuyên bố chiếm giữ, ngày 6/12, Chính phủ Ethiopia cho biết đã giành lại các thị trấn chiến lược là Dessie và Kombolcha ở miền Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ quốc gia Ethiopia tham gia huấn luyện tại Dabat, cách thành phố Gondar, Ethiopia khoảng 70km về phía Đông Bắc, ngày 15/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, truyền thông nhà nước Ethiopia cho biết các lực lượng chính phủ đã giải phóng thị trấn Dessie và Kombolcha. Thủ tướng Abiy Ahmed thông báo lực lượng quân đội phối hợp với dân quân ủng hộ chính phủ đã tấn công mạnh mẽ phe nổi dậy và đánh bật chúng khỏi hai thị trấn trọng yếu trên. 

Tháng trước, Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigray (TPLF), lực lượng từng là một thế lực chính trị tại Ethiopia nhưng đã đối đầu với quân đội chính phủ trong suốt một năm qua, đã đe dọa chính phủ sau khi chiếm Dessie và Kombolcha, nằm trên đường cao tốc nối thủ đô với miền Bắc và Djibouti. Lực lượng này cũng tuyên bố đã tới Shewa Robit, cách Addis Ababa 220 km về phía Đông Bắc. Chính phủ Ethiopia đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào đầu tháng 11 sau khi các chiến binh TPLF tuyên bố đánh chiếm Dessie và Kombolcha. Cuối tháng này, sau khi Thủ tướng Ahmed trực tiếp chỉ huy các chiến dịch trên bộ, quân đội chính phủ đã giành nhiều thắng lợi. 

Xung đột ở Ethiopia nổ ra khi Thủ tướng Ahmed đưa quân vào vùng Tigray phía Bắc để tấn công TPLF vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, lực lượng chống đối đã đáp trả và chiếm lại hầu hết khu vực Tigray, đồng thời tiến quân tới gần thủ đô Addis Ababa. Theo ước tính của Liên hợp quốc, giao tranh đã khiến hơn hai triệu người dân Ethiopia phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và đẩy hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh nghèo đói, cùng với đó là các vụ thảm sát và hãm hiếp kinh hoàng.

Tấn Đạt (TTXVN)
Liên hợp quốc kêu gọi ngừng giao tranh vô điều kiện tại Ethiopia
Liên hợp quốc kêu gọi ngừng giao tranh vô điều kiện tại Ethiopia

Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 24/11 đã kêu gọi ngừng bắn "vô điều kiện và ngay lập tức" tại Ethiopia, đồng thời hối thúc các nhà lãnh đạo quốc gia Đông Phi này noi gương thỏa thuận hòa bình của Colombia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN