Quan chức Nga cảnh báo thế giới sẽ 'lãnh hậu quả' nếu Anh đưa chiến đấu cơ tới Ukraine

Đại sứ quán Nga tại London cảnh báo 'thế giới sẽ lãnh hậu quả' nếu Anh chuyển chiến đấu cơ cho Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại cuộc họp báo chung ở London. Ảnh: Politico

Nếu chính phủ Anh quyết định cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, châu Âu và toàn thế giới sẽ phải giải quyết hậu quả của động thái đó, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn thông báo của Đại sứ quán Nga tại London cho biết.

"Chúng tôi muốn nhắc nhở chính thức London: Tổn thất đẫm máu của một đợt leo thang khác và hậu quả chính trị - quân sự đối với lục địa châu Âu và toàn thế giới sẽ do quyết định họ", phái đoàn ngoại giao Nga tại Anh nêu rõ.

Trước đó, đại diện của chính phủ Anh cho biết, giới chức nước này vẫn chưa đưa ra quyết định về việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng nước này xem London có thể cung cấp loại máy bay nào cho Ukraine trong tương lai.

Ngoài ra, ông Sunak cũng đưa ra cam kết giúp huấn luyện phi công cho Ukraine trong chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới London. Đây được cho là 'bước đầu tiên' hướng tới việc gửi máy bay chiến đấu cho Kiev.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung tại doanh trại quân sự Lulworth ở Wareham, miền Nam nước Anh, ông Sunak cho biết ưu tiên phải là "vũ trang cho Ukraine trong thời gian ngắn" để đảm bảo nước này không dễ bị tổn thương trước chiến dịch tấn công mới của Nga vào mùa xuân này.

Đứng cạnh ông Zelensky trước một chiếc xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất, ông Sunak khẳng định rằng “không có gì có thể bàn cãi” khi nói đến việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời cho biết các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư là một phần trong cuộc thảo luận giữa hai bên.

Theo Thủ tướng Sunak, cuộc đàm phán này cũng đề cập đến các chuỗi cung ứng cần thiết để hỗ trợ những chiếc máy bay hiện đại như vậy.

Tuy nhiên, ông cảnh báo quyết định cung cấp máy bay chiến đấu sẽ chỉ được đưa ra trong NATO với các đồng minh, đồng thời cho biết việc đào tạo phi công phải được thực hiện trước và có thể mất “một thời gian”.

“Đó là lý do tại sao hôm nay chúng tôi tuyên bố rằng chúng tôi sẽ huấn luyện lực lượng không quân Ukraine trên các nền tảng tiêu chuẩn của NATO, bởi vì bước đầu tiên để có thể cung cấp máy bay tiên tiến là có nhân viên hoặc phi công có khả năng sử dụng chúng”, ông Sunak nói. 

Thông báo của Anh đánh dấu tuyên bố công khai đầu tiên của một quốc gia châu Âu về việc đào tạo phi công Ukraine và có thể thúc đẩy các quốc gia châu Âu khác làm theo. Pháp đang xem xét yêu cầu tương tự từ Kiev.

Yuriyy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ca ngợi quyết định của Anh và cho biết các nước châu Âu “biết rất rõ rằng Ukraine cần tất cả các loại vũ khí”, trừ hạt nhân.

Ông Sak nói: “Vài tuần trước, Anh đã thể hiện vai trò đi đầu trong vấn đề cung cấp xe tăng cho Ukraine, và sau đó các đồng minh khác đã noi gương họ. Giờ đây, Anh một lần nữa thể hiện vai trò đó trong vấn đề đào tạo phi công. Hy vọng rằng các quốc gia khác sẽ làm theo.”

Kế hoạch của Anh có thể sẽ thực hiện song song với chương trình của Washington nhằm đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu của Mỹ, mà Hạ viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ 100 triệu USD cho lĩnh vực này vào mùa Hè năm ngoái. Vào tháng 10/2022, Ukraine thông báo một nhóm gồm vài chục phi công đã được chọn để huấn luyện trên các máy bay chiến đấu của phương Tây.

Các phi công Ukraine đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến Anh vào mùa xuân, với cảnh báo của Phố Downing rằng chương trình huấn luyện có thể kéo dài tới 5 năm. Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự cho biết độ dài của bất kỳ kế hoạch nào như vậy có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào chuyên môn trước đây của phi công và loại máy bay chiến đấu mà họ học cách vận hành.

Justin Bronk, nhà nghiên cứu cấp cao về sức mạnh không quân tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc phòng (RUSI) của Anh, cho biết thông báo của London có “giá trị quan trọng” nhưng “không có nghĩa là việc cung cấp máy bay chiến đấu sắp xảy ra".

Công Thuận/Báo Tin tức (Pravda.ru/Politico.eu)
Mỹ phê duyệt đơn hàng mua HIMARS và đạn dược trị giá 10 tỉ USD của Ba Lan
Mỹ phê duyệt đơn hàng mua HIMARS và đạn dược trị giá 10 tỉ USD của Ba Lan

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán tên lửa tầm xa, rocket và bệ phóng cho Ba Lan trong một thỏa thuận trị giá lên tới 10 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN