Mỹ phê duyệt đơn hàng mua HIMARS và đạn dược trị giá 10 tỉ USD của Ba Lan

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán tên lửa tầm xa, rocket và bệ phóng cho Ba Lan trong một thỏa thuận trị giá lên tới 10 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Các hệ thống HIMARS thu hút sự chú ý từ các nước đồng minh của Mỹ sau màn thể hiện ở Ukraine vào năm 2022 Ảnh: Getty Images

Theo hãng tin Reuters, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán tên lửa pháo binh HIMARS, rocket và bệ phóng cho Ba Lan trong một thỏa thuận trị giá lên tới 10 tỷ USD.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận cho Ba Lan mua các tên lửa tiên tiến và bệ phóng tên lửa trị giá 10 tỷ USD, đánh dấu đơn đặt hàng mới nhất loại này từ các đồng minh Đông Âu của Mỹ trong bối cảnh cuộc xung đột Nga – Ukraine vẫn kéo dài.

Đơn đặt hàng được đề xuất bao gồm 18 Hệ thống Tên lửa phóng loạt cơ động cao M142 (HIMARS) các, bệ phóng và 468 bộ dụng cụ mô-đun bệ phóng - nạp đạn. Đơn hàng cũng bao gồm 45 Hệ thống Tên lửa chiến thuật lục quân M57 (ATACMS) và hàng trăm biến thể tên lửa và đầu đạn phóng loạt dẫn đường

Các loại vũ khí nói trên do hãng Lockheed Martin sản xuất đã gây chú ý trong những tháng gần đây khi Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để chống lại lực lượng Nga. Kể từ khi những hệ thống HIMARS đầu tiên được chuyển giao cho Kiev vào tháng 6, chúng được ghi nhận là đã giúp các lực lượng Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ quanh khu vực Kherson.

“Thương vụ được đề xuất này sẽ hỗ trợ các mục tiêu chính sách đối ngoại và mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách cải thiện an ninh của một đồng minh NATO, một lực lượng cho sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu”, thông báo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết.

Cũng theo thông báo trên, thương vụ này “sẽ cải thiện các mục tiêu quân sự của Ba Lan trong việc cập nhật năng lực đồng thời tăng cường hơn nữa khả năng tương tác với Mỹ và các đồng minh khác.  “Ba Lan dự định sử dụng các thiết bị và dịch vụ quốc phòng này để hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình và mở rộng khả năng tăng cường phòng thủ nội địa cũng như ngăn chặn các mối đe dọa trong khu vực” – thông báo nêu.

Thỏa thuận nói trên được công bố sau khi vào năm 2022 Ba Lan đã nhận được giấy phép để mua 116 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A1 Abrams và 250 xe tăng M1A2 do tập đoàn General Dynamics của Mỹ sản xuất.

Vào tháng 5/2022, Warsaw yêu cầu mua thêm 500 bệ phóng HIMARS từ Mỹ nhưng theo truyền thông Ba Lan, Lockheed Martin cho biết chỉ có thể cung cấp khoảng 200. Sau đó, vào tháng 10/2022, Ba Lan đã ký thỏa thuận mua 288 bệ phóng tên lửa Chunmoo từ Hàn Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết trên Twitter: "Sự tăng cường lớn của pháo binh Ba Lan đang tiến gần hơn. Chúng tôi đang bắt đầu đàm phán giá."

Kể từ tháng 6/2022, Bộ Quốc phòng Mỹ đã viện trợ nhiều đợt các hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine. Lợi thế lớn nhất của HIMARS so với các hệ thống vũ khí khác của Ukraine là tầm bắn của nó. Tầm bắn xa giúp cho quân đội Ukraine có thể sử dụng HIMARS từ những địa điểm khó trở thành mục tiêu bị Nga đáp trả.

Xem Ukraine phóng tên lửa từ hệ thống HIMARS trên một đường cao tốc ở Vùng Zaporizhia (Nguồn: Telegraph)

HIMARS là hệ thống pháo phản lực tầm trung, được sản xuất bởi tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Nó được trang bị để phóng tất cả các loại đạn của pháo phản lực đa nòng.

Loại pháo phản lực phóng loạt tự hành này được đặt trên khung gầm bánh lốp, được phát triển từ tổ hợp M270 MLRS. Mỗi hệ thống HIMARS được biên chế kíp vận hành 3 ngườ, trang bị 6 quả đạn M31 cỡ nòng 227mm với tầm bắn 70-80km có thể bắn được nhiều loại đạn dược, chất nổ và các mục tiêu trên đất liền.

Một tên lửa HIMARS có giá khoảng 150.000 USD và khung gầm, bệ phóng bánh lốp có giá 5,6 triệu USD. 

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Reuters, Defense News)
Xung đột Nga - Ukraine: Lý do Moskva và Kiev nỗ lực giành giật thị trấn nhỏ Ugledar
Xung đột Nga - Ukraine: Lý do Moskva và Kiev nỗ lực giành giật thị trấn nhỏ Ugledar

Xét về tiềm năng, một chiến thắng ở Ugledar có thể thay đổi cán cân lực lượng ở khu vực Donetsk và cải thiện khả năng phòng thủ của Melitopol.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN