Quân chính phủ Syria giành lại thành phố chủ chốt

Các binh sĩ quân đội chính quyền Syria đã giành lại thành phố chủ chốt Sheikh-Miskin ở phía Nam thủ đô Damascus, cửa ngõ của các tuyến đường dẫn tới các tỉnh phía Nam như Daraa, Al-Quneitra và As-Suwayda.

Binh sĩ Syria tại thị trấn Mahin, tỉnh Homs ngày 14/11/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo TASS, Cổng thông tin khu vực cho hay chiến dịch tấn công kéo dài 3 ngày này đã tiêu diệt 50 phiến quân và làm 250 phần tử khác bị thương. Bộ Chỉ huy quân đội Syria bày tỏ hy vọng rằng việc giành lại quyền kiểm soát Sheikh-Miskin sẽ giúp lực lượng này có khả năng phong tỏa toàn bộ những kênh cung cho các nhóm phiến quân ở phía Nam Damascus hoạt động trải rộng đến tận khu vực biên giới với Jordan.

Trước đó cùng ngày, Không quân Syria đã thực hiện hoạt động oanh kích vào cứ điểm của các nhóm ở thị trấn Aazaz, giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ cùng như một căn cứ của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Bắc thành phố Aleppo. Thông cáo báo chí của quân đội Syria cho hay, “các phần tử khủng bố đã phải hứng chịu nhiều thương vong và thiệt hại về khí tài”.

TTXVN/Tin Tức
Pháp không kích cơ sở dầu mỏ gần thành trì của IS ở Syria
Pháp không kích cơ sở dầu mỏ gần thành trì của IS ở Syria

Truyền thông sở tại ngày 1/1 cho biết Pháp đã tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở dầu mỏ gần Raqqa, thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN