Năm 2015 hơn 55.000 người thiệt mạng trong cuộc nội chiến Syria

Trong năm 2015, hơn 55.000 người đã thiệt mạng tại Syria trong cuộc nội chiến kéo dài gần 5 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đóng trụ sở ở Anh ngày 31/12 công bố báo cáo cho biết trong năm qua, tại Syria có 55.219 người thiệt mạng, trong đó có 13.249 dân thường. Trong số những nạn nhân thiệt mạng có tới 2.574 trẻ em. Số người thiệt mạng trong năm 2015 thấp hơn so với 76.021 người của năm 2014, song đây vẫn là con số đáng báo động trong bối cảnh cuộc xung đột kéo dài tại Syria vẫn chưa tìm được lối thoát.

Cảnh đổ nát thường thấy ở Syria do nội chiến, xung đột. Ảnh: AP

Theo báo cáo trên, giống như những năm trước, số người thiệt mạng tại Syria năm 2015 chủ yếu là bên tham chiến, trong đó có gần 7.800 tay súng phiến quân, hơn 16.000 tay súng thánh chiến thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, Mặt trận al-Nusra thuộc al-Qaeda và một số tổ chức khủng bố khác. Có hơn 17.600 người thiệt mạng là thuộc các lực lượng chiến đấu cho Chính phủ Syria, trong đó có 8.800 binh sĩ thuộc quân đội nước này. Ngoài ra còn có 1.214 tay súng nước ngoài đến từ các nước Iraq, Iran và Afghanistan thiệt mạng tại Syria.

Kể từ khi Syria bước vào cuộc nội chiến hồi tháng 3/2011, cho đến nay, đã có tổng cộng 260.758 người thiệt mạng, trong đó có 76.000 dân thường. Về phía các lực lượng tham chiến, trong gần 5 năm qua, có 45.000 tay súng phiến quân và hơn 95.000 tay súng chính phủ thiệt mạng. Hơn 40.000 tay súng thánh chiến thiệt mạng trong các cuộc tấn công và không kích của Nga và liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu.

TTXVN/Tin tức
Quân đội Syria tiến đánh thành phố quan trọng ở miền Nam
Quân đội Syria tiến đánh thành phố quan trọng ở miền Nam

Quân đội Syria ngày 30/12 cho biết đã tiến vào thành phố chiến lược Sheikh Miskin, một trong những "thành trì" của lực lượng chống đối ở tỉnh Daraa (miền Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN