Syria: Sơ tán phiến quân và dân thường khỏi ba thị trấn

Theo một thỏa thuận giữa chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy, ngày 28/12, hàng trăm phiến quân cùng dân thường đã bắt đầu sơ tán khỏi ba thị trấn ở nước này.

Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria gác tại Tal Sharba, ngoại ô thành phố Aleppo, miền bắc Syria ngày 27/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhân viên cứu trợ và các nguồn tin thân cận với thỏa thuận trên cho biết các xe buýt chở ít nhất 130 tay súng nổi dậy, phần lớn bị thương, đã rời thị trấn Zabadani để tới các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát qua Liban và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, khoảng 335 dân thường và các tay súng dự kiến sẽ rời Kafraya và Foa dể trở lại các khu vực do chính quyền kiểm soát, cũng qua hai nước láng giềng trên.

Với sự trung gian của Liên hợp quốc (LHQ), tháng 9 vừa qua, chính quyền Damascus và lực lượng nổi dậy đã đạt một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 6 tháng tại thị trấn Zabadani có đa số dân là người Hồi giáo dòng Sunni và là thành trì cuối cùng của phiến quân ở phía Tây Bắc thủ đô Damascus, cùng hai thị trấn Kafraya và Foa của người Hồi giáo theo dòng Shiite do chính phủ kiểm soát ở tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria.

Thỏa thuận trên tạo hành lang an toàn để cung cấp viện trợ nhân đạo và sơ tán phiến quân cũng như dân thường bị thương ra khỏi các khu vực này. Tuy nhiên, kế hoạch sơ tán gần như bị “phá sản” hôm 26/12 vừa qua sau cái chết của Zahran Aloush - thủ lĩnh của nhóm phiến quân hàng đầu Jaysh al-Islam.

Cùng ngày, kênh truyền hình quốc gia Syria đưa tin ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 132 người bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra tại quận al-Zahra do chính quyền Syria kiểm soát thuộc thành phố Homs, miền Trung Syria. Theo nguồn tin này, hai vụ nổ gồm một vụ đánh bom xe và một vụ tấn công liều chết do một đối tượng kích nổ khối chất nổ mang theo mình tại Quảng trường chính ở al-Zahra. Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các vụ nổ trên đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng và 90 người bị thương. Trong khi đó, giới chức địa phương cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng do nhiều người bị thương nặng.

Đầu tháng 12 này, một vụ đánh bom xảy ra cũng tại địa điểm trên đã làm hơn 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm vụ tấn công này.

TTXVN/Tin Tức
Phát hiện kho chứa bom của IS gần Ramadi
Phát hiện kho chứa bom của IS gần Ramadi

Video từ nhóm phiến quân Shia cho thấy nhóm binh sĩ Iraq đã phát hiện ra "nhà máy bom" bí mật của tổ chức khủng bố IS gần thành phố Ramadi. (xem video).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN