IS đã hành hình 837 phụ nữ ở Mosul

Theo số liệu của hãng tin DPA, kể từ khi Mosul (Iraq) bị chiếm đóng hồi tháng 6/2014, các phiến quân IS đã hành hình 837 phụ nữ trong thành phố này.

Hơn 800 phụ nữ ở Mosul bị khủng bố IS hành hình.

Ông Zanoun Al Sabavi, tướng Cảnh sát của tỉnh Nineveh, Iraq, cho biết hầu hết các phụ nữ đã bị giết sau phán quyết của tòa án Sharia do IS lập ra. Ngoài ra, cũng theo ông, dựa vào nhiều lý do khác nhau, những kẻ khủng bố đã kết án tử hình những phụ nữ là ứng cử viên hội đồng nhân dân tỉnh, các viên chức nhà nước, luật sư, công chứng viên và thợ làm tóc.


Ngày 15/12 vừa qua, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã hứa sẽ giải phóng Mosul sau khi kết thúc chiến dịch tại thành phố Ramadi.


TTXVN/Tin Tức (theo Sputnik)
“Đội quân tóc dài” khiến khủng bố IS bạt vía
“Đội quân tóc dài” khiến khủng bố IS bạt vía

Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có nhiều kẻ thù, cả ở Trung Đông lẫn bên ngoài khu vực. Thế nhưng có một nhóm mà khủng bố IS sợ hơn tất thảy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN