Syria tố Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ khủng bố lên Hội đồng Bảo an

Trong một bức thư trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 29/12, Đại sứ Syria tại LHQ, ông Bashar Ja'afari tố cáo lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ trực tiếp cho các phần tử khủng bố ở Syria.

Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ bị tố hỗ trợ trực tiếp cho khủng bố. Ảnh: EPA

Trong thư, ông Ja'afari nêu rõ: “Từ năm 2011, cuộc chiến tranh khủng bố chưa từng có tiền lệ đã được các nhóm khủng bố vũ trang phát động chống lại nước Cộng hòa Arập Syria, các thành viên tham gia khủng bố đến từ hơn 100 nước. Những nhóm này được các nhà nước và chính quyền trong và ngoài khu vực cung cấp tài chính, vũ khí, trang thiết bị và hậu cần". Theo Đại sứ Syria, nổi bật nhất trong số này là “chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan”.

Đại sứ Syria cũng nhấn mạnh trong thư rằng lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ đã dính líu tới các chiến dịch quân sự nhằm hỗ trợ cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nhóm khủng bố khác.

TTXVN/Tin Tức (Theo TASS)
Thổ Nhĩ Kỳ bác tin hỗ trợ tiểu đoàn Tatar Crimea
Thổ Nhĩ Kỳ bác tin hỗ trợ tiểu đoàn Tatar Crimea

Ngày 29/12, 年gười phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic tuyên bố Ankara không hỗ trợ cho việc thành lập tiểu đoàn Tatar Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN