Xe chở dầu IS vẫn vượt biên Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 25/12, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các xe bồn chở dầu của lực lượng phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria vẫn tiếp tục chở dầu đến Thổ Nhĩ Kỳ nhưng số lượng ít hơn do chiến dịch không kích của Không quân Nga.

Ảnh cắt từ video của Bộ Quốc phòng Nga: Các xe bồn chở dầu của IS vẫn tới được Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các xe bồn chở dầu của IS vẫn tiếp tục chở dầu qua biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ theo con đường phía Bắc đến một nhà máy lọc dầu ở thành phố Batman của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, số lượng các xe này đã giảm xuống còn 265 xe. Nga cũng cho biết để tránh các cuộc không kích của Nga các xe chở dầu của IS có thể còn đang đi theo những con đường mới phía Tây, hướng đến hai thành phố Reyhanli và Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mua dầu của IS khai thác trái phép tại Syria.

Trong tuần qua, các máy bay Nga đã phá hủy 17 đoàn xe chở dầu cũng như 37 mục tiêu của IS. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Syria theo đề nghị từ chính quyền Damascus hồi tháng 9 vừa qua, các máy bay Nga đã tiến hành 5.240 lần xuất kích và phá hủy khoảng 2.000 xe chở dầu của IS.

Bộ Quốc phòng Nga công bố video các vụ không kích nhằm vào các xe chở dầu của IS ở Syria:


TTXVN/Tin Tức
IS tìm cách tự chế tên lửa phòng không hạ máy bay Nga, Mỹ
IS tìm cách tự chế tên lửa phòng không hạ máy bay Nga, Mỹ

Quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria được sự trợ giúp của một số chuyên gia phương Tây đang cố tìm cách chế tên lửa phòng không, sau các đòn không kích của Nga và liên quân do Mỹ đứng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN