NATO triển khai Boeing E-3 Sentry ở Thổ Nhĩ Kỳ

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ triển khai máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không Boeing E-3 Sentry ở Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong gói biện pháp tăng cường phòng không dành cho Ankara trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Syria vẫn chưa có hồi kết.

Một chiếc Boeing E-3 Sentry.

Theo thông tin được giới truyền thông đưa ngày 26/12, các lực lượng vũ trang Đức sẽ thực hiện chương trình triển khai các máy bay quân sự nói trên. Tờ Bild am Sonntag trích dẫn nội dung một văn bản Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức gửi tới Quốc hội có đoạn viết: "Theo kế hoạch sẽ tạm thời triển khai máy bay Boeing E-3 Sentry từ căn cứ Geilenkirchen tới căn cứ không quân Konya ở Thổ Nhĩ Kỳ".

Hôm 18/12, NATO đã nhất trí cung cấp cho Ankara một gói biện pháp tăng cường phòng không, trong đó gồm cả các máy bay do thám AWACS, đẩy mạnh hoạt động kiểm soát trên không và tăng cường sự hiện diện của hải quân.

TTXVN/Tin Tức
Syria: Dừng thỏa thuận sơ tán quân khủng bố tới Raqqa
Syria: Dừng thỏa thuận sơ tán quân khủng bố tới Raqqa

Ngày 26/12, kênh truyền hình của phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Lebanon đưa tin, thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ nhằm đảm bảo an toàn cho việc sơ tán hơn 2.000 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và các phiến quân khác đang ẩn náu ở khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Damascus của Syria, đã bị đình chỉ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN