Politico: Kiev đề nghị phương Tây chia lợi nhuận thu được trong xung đột cho Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho rằng các công ty dầu mỏ lớn đã thu được lợi nhuận kỷ lục nhờ cuộc xung đột ở nước này. Ông đề xuất họ nên trả tiền để xây dựng lại cơ sở hạ tầng của đất nước bị chiến tranh tàn phá.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine đi bên cạnh một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc pháo kích của Nga, ở Kharkiv, Ukraine. Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, ông Galushchenko cho rằng các công ty dầu khí lớn đã thu được khoản lợi nhuận bất ngờ hơn 200 tỷ USD, do giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh và nên chuyển một số ít khoản tiền đó cho Ukraine.

Theo đó, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga trong năm qua nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva ở Ukraine đã khiến giá năng lượng tăng vọt.

Vào năm 2022, các công ty dầu mỏ lớn – như Shell, BP, Exxon Mobil, Chevron và TotalEnergies – đã công bố lợi nhuận tổng cộng là 196,3 tỷ USD, mức cao nhất mọi thời đại của ngành.

“Tôi nghĩ sẽ là công bằng nếu chia sẻ số tiền này cho Ukraine, giúp chúng tôi khôi phục, xây dựng lại ngành năng lượng”, ông Galushchenko nói trong chuyến thăm Brussels, đồng thời cho biết thêm rằng lợi nhuận kỷ lục này hoàn toàn là do cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo đánh giá mới nhất của Chính phủ Ukraine, Ngân hàng Thế giới (WB), Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc, chi phí ước tính cho việc tái thiết và phục hồi đất nước là hơn 400 tỷ USD.

Bộ trưởng năng lượng Ukraine cũng kêu gọi phương Tây thực hiện các bước tiếp theo để bù đắp các lỗ hổng trừng phạt, cho phép các nhà sản xuất năng lượng của Nga tiếp tục xuất khẩu.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Ông Trump nói về cuộc ‘săn phù thủy’ sau khi bị truy tố và có thể sắp phải ra đầu thú
Ông Trump nói về cuộc ‘săn phù thủy’ sau khi bị truy tố và có thể sắp phải ra đầu thú

Cựu Tổng thống Donald Trump đã cáo buộc các đối thủ chính trị của ông vũ khí hóa hệ thống tư pháp Mỹ để loại bỏ “ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng hòa” trong các cuộc bầu cử, sau quyết định truy tố ông của đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN