Theo ông Patrushev, cách mạng màu đã trở thành công cụ chính sách truyền thống của một số quốc gia nhằm hủy hoại thể chế nhà nước và làm mất chủ quyền với cái cớ dân chủ hóa. Các nhà công nghệ học phương Tây không từ bỏ kế hoạch thực hiện "các kịch bản sắc màu" tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Nga.
Ông Patrushev nhấn mạnh rằng không phải ngẫu nhiên, phương Tây chi tiền bạc và vật chất cho những tổ chức phi chính phủ tại Nga và xây dựng cái gọi là các phương tiện thông tin đại chúng tiếng Nga "độc lập". Nhờ đó, hoạt động của lực lượng đối lập gia tăng trước các chiến dịch bầu cử liên bang. Rõ ràng, phương Tây đang đẩy mạnh nỗ lực hoạt động tuyên truyền trên lãnh thổ Nga nhờ vào mạng Internet.
Tuy nhiên, quan chức này đồng thời khẳng định tình hình đang nằm trong tầm kiểm soát. Các cơ quan bảo vệ pháp luật và đặc nhiệm đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm nhanh chóng chặn đứng những hành động khiêu khích và trái pháp luật. Mọi âm mưu tiến hành cách mạnh màu tại Nga sẽ bị thất bại.