Nga sắp có Đại sứ mới tại Mỹ

Phóng viên TTNVN tại Moskva dẫn nguồn hãng tin Ria Novosti cho biết tại phiên họp kín ngày 18/5, Ủy ban Đối ngoại Đuma quốc gia (Hạ Viện) Nga đã ủng hộ Thứ trưởng Ngoại giao Anatoly Antonov vào chức vụ Đại sứ Nga tại Mỹ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Anatoly Antonov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trình bày quan điểm về quan hệ Nga - Mỹ tại phiên họp nói trên, ông Antonov bày tỏ tin tưởng Washington và Moskva nhất định sẽ hợp tác tích cực. Theo ông Antonov, Nga và Mỹ là hai ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nên gánh vác trách nhiệm đặc biệt về hòa bình và an ninh thế giới.

Hơn nữa, nhiều mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của hai nước cũng trùng nhau. Cả Nga lẫn Mỹ đều ủng hộ củng cố cơ chế quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân và một số cơ chế khác. Tuy nhiên, hiện mối quan hệ Nga - Mỹ đang trong tình trạng rất tiêu cực, do đó nhiệm vụ trước mắt phải tìm giải pháp khắc phục vấn đề này. Ông Antonov nhấn mạnh cần phải thuyết phục các đồng nghiệp Mỹ rằng mối quan hệ láng giềng hữu hảo, tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng đáp ứng lợi ích của cả Nga lẫn Mỹ.

Dự kiến, Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga sẽ xem xét đề cử ông Antonov cho vị trí Đại sứ Nga tại Mỹ vào ngày 22/5 tới.


Hiện chức Đại sứ Nga tại Mỹ vẫn do ông Sergei Kislyak đảm nhận.

TTXVN/Tin Tức
Nga - Mỹ chia sẻ nhận thức chung giải quyết khủng hoảng Syria
Nga - Mỹ chia sẻ nhận thức chung giải quyết khủng hoảng Syria

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga và Mỹ có cùng quan điểm về những nguyên tắc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria, song nhấn mạnh việc thực hiện trên thực tế không hề dễ dàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN