Phủ nhận là đối tác, Mỹ thẳng thừng nói muốn cạnh tranh với Trung Quốc

Sự kiện tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington hôm 29/9 cho thấy sự khác biệt trong quan điểm hai nước khi cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngần ngại tung thông điệp thẳng thắn, không muốn làm đối tác với Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình họp báo tuyên bố chung ngày 9/11/2017. Ảnh: Reuters

Theo báo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Giám đốc cấp cao các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng Bảo an Quốc gia Mỹ - ông Matt Pottinger chỉ ra rằng Mỹ nhìn nhận quan hệ với Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chứ không phải hợp tác.

Trong khi Thôi Thiên Khải, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác thì quan chức Mỹ thẳng thừng phủ nhận.

“Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã cập nhật chính sách Trung Quốc với ưu tiên hàng đầu là cạnh tranh. Nó đứng ở vị trí ưu tiên trong chiến lược an ninh quốc gia của Tổng thống”, ông Pottinger cho biết.

Được mời đến dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Trung Quốc tại Đại sứ quán Washington, những lời tuyên bố của cố vấn Pottinger được cho là thẳng thắn “bất thường” trong một sự kiện ngoại giao.

Ông Pottinger cho biết khái niệm “tự do” và “cạnh tranh” đều là những thứ cốt lõi trong nền dân chủ và kinh tế thị trường Mỹ. Theo ông, việc không nhận biết được sự cạnh tranh giữa hai quốc gia có thể dẫn tới sự hiểu nhầm và tính toán sai lầm.

“Nếu như từ ngữ không được sử dụng chính xác, thì ngôn ngữ không được coi là bám sát sự thật. Và nếu như ngôn ngữ không truyền tải sự thật, thì các vấn đề không thể được xử lý thành công”, Pottinger giải thích.

Về phần mình, Đại sứ Thôi cho biết cả Trung Quốc và Mỹ đều đang đối mặt với “sự lựa chọn mang tính lịch sử” về tương lai quan hệ hai nước.

“Trung Quốc đã lựa chọn. Chúng tôi cam kết điều khoản không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi với Mỹ”. Về hoạt động giao thương, Đại sứ Thôi tái khẳng định Trung Quốc “sẵn sàng mở rộng cửa với thế giới” và đảm bảo trật từ quốc tế quảng bá thương mại tự do.

Tuần trước, ngay tại phiên họp lần thứ 73 Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào các cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ tổ chức vào tháng 11 tới. Sau đó, Tổng thống Trump cũng đăng một dòng tweet về 4 trang viết trên báo lớn nhất của bang Iowa là tờ Des Moines Register chỉ trích cuộc chiến thương mại và sai lầm của Tổng thống Trump. Bài viết do báo chính phủ Trung Quốc China Daily tài trợ.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad miêu tả bài quảng bá của báo China Daily là một dạng “tuyên truyền” và tố cáo Bắc Kinh đang lợi dụng tính tự do báo chí của Mỹ.

Phản ứng trước lời cáo buộc của Tổng thống Trump, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bác bỏ mọi thông tin nghi ngờ. Trong một bài phát biểu về quan hệ quốc tế, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo “quan hệ rất dễ rạn nứt và cũng rất khó để gắn lại chiếc ly đã vỡ”. Ngoại trưởng Vương cho rằng quan hệ song phương đang ở “ngã tư đường” và Mỹ phải quyết định Trung Quốc là “đối tác hay đối thủ”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Trung Quốc 'khoe' thủy phi cơ lớn nhất thế giới có vận tốc tới 145km/h
Trung Quốc 'khoe' thủy phi cơ lớn nhất thế giới có vận tốc tới 145km/h

Theo Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (CAIGA), thủy phi cơ cỡ lớn do nước này tự phát triển AG600 ngày 1/10 đã hoàn thành chuyến thử nghiệm đầu tiên trên mặt nước với tốc độ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN