Phòng không Syria đáp trả tên lửa Israel

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin ngày 22/4, không quân nước này đã đẩy lui một cuộc tấn công tên lửa từ Israel gần thủ đô Damascus.

Chú thích ảnh
Tên lửa xuất hiện trên bầu trời Damascus năm 2018. Ảnh: AP

SANA nêu rõ vụ tấn công xảy ra tại địa điểm thuộc thành phố Dumayr, cách thủ đô Damascus 45 km.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Syria ra thông báo: “Vào khoảng 1 giờ 38 phút sáng 22/4 (giờ địa phương), Israel đã có động thái khiêu khích trên không khi sử dụng tên lửa từ Cao nguyên Golan tấn công các mục tiêu ở ngoại ô Damascus. Hệ thống phòng không của chúng tôi đã đáp trả và hạ được phần lớn các tên lửa. Vụ việc khiến 4 binh sĩ bị thương và gây nhiều tổn hại về vật chất”.

IDF ngày 22/4 thừa nhận tấn công mục tiêu tên lửa tại Syria để đáp trả cuộc tấn công một ngày trước đó gần Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev. IDF đăng trên mạng xã hội Twitter: “Một tên lửa đất đối không được phóng từ Syria nhằm vào Negev ở miền Nam Israel. Để đáp lại, chúng tôi tấn công bệ phóng tên lửa này cũng như các bệ phóng tên lửa đất đối không khác tại Syria”.

Syria nhiều lần tố cáo Israel tấn công từ trên không. Phía Tel Aviv lại tuyên bố chỉ nhằm vào các mục tiêu có yếu tố Iran tại Syria.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Syria Bashar al-Assad xác nhận ông đã đăng ký tái tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử dự kiến tổ chức vào ngày 26/5 tới.

Hà Linh/Báo Tin tức
Cụ bà 90 tuổi mất 32 triệu USD vì chiêu lừa đảo qua điện thoại
Cụ bà 90 tuổi mất 32 triệu USD vì chiêu lừa đảo qua điện thoại

Một cụ bà tại Hong Kong (Trung Quốc) đã trở thành nạn nhân của nhóm lừa đảo sau khi bà nhận được điện thoại thông báo tiền của bà có dính dáng đến một vụ phạm tội và cần xác minh cho công tác điều tra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN