Phó Tổng thống Mỹ yêu cầu người dân tuân thủ chỉ dẫn phòng ngừa dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 1/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng tình hình bùng phát tồi tệ nhất của virus SARS-CoV-2 đối với Mỹ có thể sẽ chấm dứt vào đầu tháng 6 nếu mọi chỉ dẫn được tuân thủ.

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 lên tàu bệnh viện USNS Mercy ở Los Angeles, bang California (Mỹ) ngày 29/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một phỏng vấn với hãng tin CNN, ông Pence nêu rõ: "Tôi hy vọng rằng mọi người quan sát những gì sẽ diễn ra nếu tất cả chúng ta tiếp tục phần việc của mình và khoảng đầu tháng 6, chúng ta có thể bình ổn tình hình dịch bệnh và khi đó nước Mỹ có thể mở cửa trở lại và tiếp tục hoạt động".

Phó Tổng thống Pence cũng nhấn mạnh: "Tôi không bao giờ muốn đánh giá thấp thiệt hại, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng mọi người biết rằng có ánh sáng ở cuối đường hầm. Chúng ta có thể cứu sống mọi người trong khoảng thời gian từ nay đến mùa Hè bằng cách triển khai thực hiện các chỉ dẫn".

Tuy nhiên, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, cho rằng dù có những chỉ dấu hiệu sớm cho thấy biện pháp giãn cách xã hội dường như đang đạt hiệu quả, Mỹ có thể chứng kiến đợt bùng phát mới của virus SARS-CoV-2 vào mùa Thu. Ông Pence cho biết ông nhất trí với nhận định này và nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng khả năng này có thể xảy ra, giống như bệnh cúm, virus SARS-CoV-2 sẽ có khả năng tái bùng phát vào mùa Thu hoặc mùa Đông trong năm nay".

Phạm Ngọc Ánh (TTXVN)
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 2/4: Thế giới có gần 931.000 người nhiễm bệnh, 46.781 người chết
Diễn biến dịch COVID-19 tới 6h sáng 2/4: Thế giới có gần 931.000 người nhiễm bệnh, 46.781 người chết

Tính đến 6h sáng 2/4 theo giờ Việt Nam, thế giới đã có thêm 72.464 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca lên 930.819. Trong đó, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh vẫn là Mỹ, Italy có số ca tử vong cao nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN