Phó Tổng thống đắc cử Mỹ kêu gọi người dân đeo khẩu trang

Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris kêu gọi người dân Mỹ đeo khẩu trang phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong 100 ngày đầu tiên của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden, đồng thời nhấn mạnh việc các nhà khoa học và các quan chức y tế công cộng cho rằng sẽ có những kết quả thực sự tuyệt vời nếu mọi người đeo khẩu trang khi ở nơi công cộng và ngoài trời.

Chú thích ảnh
Ông Joe Biden (trái) và bà Kamala Harris tại Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ ở Wilmington, Delaware, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình của ABC News, bà Harris thông báo kế hoạch 100 ngày phòng chống COVID-19 của chính quyền sắp tới bao gồm việc phân phối 100 triệu liều vaccine và nhiệm vụ đeo khẩu trang trên toàn quốc trong 100 ngày. Tuy nhiên, bà Harris cho biết chính quyền của ông Biden không áp dụng hình phạt đối với những người không đeo khẩu trang. 

Bà Harris cũng kêu gọi tất cả mọi người tuân thủ các quy tắc về việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi được hỏi về việc một số quan chức chính quyền, trong đó bao gồm cả những thành viên của đảng Dân chủ như Thống đốc bang California Gavin Newsom và Thị trưởng San Francisco London Breed đều đang bị chỉ trích gay gắt do không tuân thủ các quy tắc này khi ăn tối ở ngoài. Bà Harris cũng nhắc lại bình luận của ông Biden rằng đại dịch có thể sẽ ngăn cản một lễ nhậm chức diễn ra như truyền thống.

Số liệu do Cục điều tra dân số công bố cùng ngày 16/12 cho thấy doanh số bán lẻ tại Mỹ đã giảm 1,1% trong tháng 11 vừa qua do các ca mắc COVID-19 gia tăng dẫn đến sự sụt giảm chi tiêu của người tiêu dùng và một đợt áp dụng các biện pháp hạn chế mới nhằm đối phó sự lây lan của dịch bệnh. 

Doanh số của các nhà bán lẻ trong hầu hết mọi lĩnh vực, ngoại trừ các cửa hàng tạp hóa, phần cứng và đồ gia dụng cũng như thương mại điện tử, đã giảm trong tháng 11 khi Mỹ chứng kiến các trường hợp mắc COVID-19 gia tăng, trong đó số ca nhập viện và số ca tử vong tăng mạnh.

Các cửa hàng quần áo và phụ kiện quần áo bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong tháng 11 khi doanh số bán hàng giảm 6,8% so với tháng trước và giảm 16,1% so với tháng 11/2019. Doanh số bán hàng tại nhà hàng và quán bar giảm 4% so với tháng 10/2020 và giảm 17,2% so với một năm trước, trong khi các mặt hàng điện tử và thiết bị đã giảm 3,5% hằng tháng và các trạm xăng chứng kiến doanh số bán hàng giảm 2,4% trong một tháng.            

Doanh số bán lẻ sụt giảm là dấu hiệu mới nhất cho thấy tốc độ phục hồi kinh tế chậm trong khi Chính phủ Mỹ đang chịu áp lực lớn trong việc kiểm soát đại dịch và viện trợ liên bang đang cạn kiệt. Trong những tháng qua, các nhà kinh tế cảnh báo tỷ lệ mắc COVID-19 tăng vọt và thời tiết lạnh hơn có thể dẫn đến tăng trưởng và việc làm tiếp tục sụt giảm nếu không có thêm gói cứu trợ của chính phủ.

Theo thống kê của hãng tin Reuters (Anh), số ca tử vong trong một ngày do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Mỹ đã vượt trên 3.000 ca lần thứ ba trong một tuần. Cụ thể, số ca tử vong được ghi nhận trong ngày 15/12 là 3.102 ca.

Thống kê trên trang worldometers.info cho thấy, tính đến 22h30 ngày 16/12, Mỹ xác nhận tổng cộng trên 17,1 triệu ca mắc, trong đó có 311.289 ca không qua khỏi.

* Cùng ngày, Viện Y tế Công cộng Quốc gia (RIVM) Hà Lan công bố dữ liệu cho thấy nước này ghi nhận số ca mắc mới trong một ngày cao chưa từng thấy với trên 11.000 ca trong 24 giờ qua. Theo đó, quốc gia này có tổng cộng 639.746 ca mắc với 10.246 ca tử vong.

Nguyễn Hằng - Đại Thắng (TTXVN)
Mỹ tiếp tục có số ca mắc COVID-19 'kỷ lục'
Mỹ tiếp tục có số ca mắc COVID-19 'kỷ lục'

Hiện nhiều nước đang tích cực triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng vaccine phòng bệnh COVID-19. Trước khi các chương trình này cho kết quả, thế giới vẫn phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm trên diện rộng, đặc biệt trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN