Phó Thủ tướng Syria sắp thăm Nga

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Nga, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Walid al-Moallem sẽ đến thăm Moscow ngày 9/9.

Người biểu tình phản đối Mỹ can thiệp quân sự vào Syria trước Nhà Trắng ngày 3/9. Anh: AFP.


"Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng Syria Walid al-Moallem. Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào thảo luận chi tiết về tất cả các khía cạnh của tình hình hiện nay cả bên trong và xung quanh Syria", thông cáo Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Ông Moallem đến thăm Nga sau Hội nghị thượng đỉnh của 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) mà ở đó cuộc khủng hoảng Syria dự kiến sẽ là vấn đề nổi bật tại các cuộc thảo luận trong bối cảnh Mỹ và một số nước phương Tây đang ráo riết chuẩn bị phát động tấn công quân sự vào đất nước Trung Đông này; thị trường tài chính thế giới tiếp tục bất ổn, vấn đề thất nghiệp ngày càng trở nên trầm trọng tại nhiều nước; nền kinh tế thế giới phát triển thiếu cân bằng.

Trước đó, Tổng thống Nga Putin nói rằng ông không tin lực lượng của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học trong các cuộc tấn công hôm 21/8, vì chính quyền Syria thừa biết rằng điều này có thể là tiền đề để bên ngoài áp đặt các lệnh cấm vận, thậm chí là sử dụng vũ lực. Ông nhấn mạnh, nếu Mỹ và phương Tây có chứng cứ buộc tội chính phủ Syria, thì cần phải đưa ra Hội đồng Bảo an LHQ, đồng thời không quên nhắc lại rằng tin tình báo sai lệch của Mỹ từng được sử dụng như cái cớ tấn công Iraq năm 2003.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP và kênh truyền hình quốc gia Channel 1 của Nga ngày 3/9, ông Putin cho biết, Moscow đã cung cấp một phần hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-300 cho Syria, nhưng quá trình chuyển giao chưa hoàn tất. Tình hình có thể sẽ khác nếu Mỹ tấn công Syria mà không có sự đồng ý của LHQ.


CT (Theo Itar-tass)











3 tàu chiến Nga tiến sát Syria
3 tàu chiến Nga tiến sát Syria

3 tàu chiến của Nga ngày 5/9 đã vượt qua eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ đến gần bờ biển Syria trong bối cảnh quan ngai về nguy cơ một cuộc tấn công của Mỹ đối với chính phủ Syria với cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ngày 21/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN