Khu vực ĐSQ Nga tại Syria bị nã đạn pháo

Ngày 4/9, khu vực nơi Đại sứ quán Nga đóng tại quận Azraa, Damascus bị bắn phá bởi đạn súng cối. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga cho biết không ai bị thương vong trong vụ tấn công trên.

Cột khói bốc lên sau vụ tấn công bằng đạn pháo vào khu vực nơi có trụ sở Đại sứ quán Nga tại Damascus ngày 4/8. Ảnh: EPA.


Một nhà ngoại giao Nga nói với hãng thông tấn Itar -Tass qua điện thoại: "Khu vực nơi có Đại sứ quán Nga đã bị oanh tạc bởi đạn pháo, không có nhân viên ngoại giao nào của Nga bị thương, cơ sở vật chất vẫn chưa bị phá hủy. Chúng tôi vẫn ổn. Tình hình sau đó đã trở lại bình thường”.

Theo hãng thông tấn SANA (Syria), cuộc tấn công trên là nhằm vào một khu vực đang diễn ra các trận thi đấu thể thao cách Đại sứ quán Nga 200m khiến một thành viên của đội tuyển quốc gia Taekwondo Syria bị thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Hiện chưa có bên nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.


CT (Theo Itar-tass/VOR)

Nga điều tàu tuần dương trang bị tên lửa tới Địa Trung Hải
Nga điều tàu tuần dương trang bị tên lửa tới Địa Trung Hải

Nga đang điều một tàu tuần dương trang bị tên lửa tới phía Đông Địa Trung Hải để tiếp quản các chiến dịch của hải quân nước này trong khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN