Philippines ra tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines ra tuyên bố phản đối việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc tịch thu thiết bị phục vụ đánh bắt cá của ngư dân Philipppines trên vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Chú thích ảnh
Một tàu hải cảnh của Trung Quốc neo gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: Getty Images

Thông báo của Bộ Ngoại giao Philippines ngày 20/8 cho biết, vụ việc xảy ra hồi tháng 5 vừa qua tại vùng biển xung quanh bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là bãi Hoàng Nham).

Bộ này cũng lên tiếng phản đối việc Trung Quốc có hành động phá sóng radio nhằm vào các máy bay của Philippines thực thi nhiệm vụ tuần tra hàng hải hợp pháp ở Biển Đông. 

Trước đó, hồi tháng 4 vừa qua, Philippines cũng hai lần gửi công hàm phản đối tàu chiến Trung Quốc chĩa súng radar vào một tàu hải quân của Philippines. 

Theo phán quyết của Tòa trọng tài thường trực (PCA) tháng 7/2016, vùng biển quanh bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham được coi là vùng đánh bắt chung của các nước. Phán quyết cũng cho rằng yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với bãi cạn này là không hợp pháp, không có cơ sở. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Philstar)
Philippines nêu quan điểm ‘rõ ràng và nhất quán’ về Biển Đông trước Trung Quốc
Philippines nêu quan điểm ‘rõ ràng và nhất quán’ về Biển Đông trước Trung Quốc

Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 6/8 khẳng định quan điểm “những gì thuộc về Philippines sẽ là của Philippines” trong vấn đề Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN