Philippines giao Trung Quốc nghi phạm sát hại Phó lãnh sự

Một người phát ngôn cảnh sát ở Cebu (Philippines) thông báo các điều tra viên cho rằng vụ nổ súng có thể là do mâu thuẫn cá nhân về vấn đề tài chính.


Hai người Trung Quốc gồm nhân viên lãnh sự quán (trái) và nghi phạm vụ tấn công (phải, bị còng tay) tại sở cảnh sát ở thành phố Cebu ngày 21/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/10, cảnh sát Philippines cho biết sẽ giao hai nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ trong vụ sát hại hai nhân viên ngoại giao của Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Cebu, miền Trung Philippines, cho giới chức Trung Quốc do hai đối tượng này được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.

Theo cảnh sát Philippines, hai nghi phạm trên gồm một phụ nữ tên Quách Tĩnh, làm việc trong Lãnh sự quán Trung Quốc tại Cebu và chồng bà này là Lý Thanh Lương, người đã bắn chết Phó lãnh sự Thẩm Tôn và nữ nhân viên tài chính Lý Huy trong bữa tiệc sinh nhật tại nhà hàng ở Cebu trưa 21/10. Ông Thẩm Tôn đã bị bắn vào cổ và bà Lý Huy bị bắn vào đầu, đều tử vong tại chỗ. Trong khi đó, Tổng lãnh sự Trung Quốc Tống Vinh Hoa bị thương.

Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose khẳng định ngay khi lực lượng an ninh từ Bắc Kinh đến Manila, Philippines sẽ trao hai đối tượng trên cho phía Trung Quốc để họ tiến hành các quy trình pháp lý.

TTXVN/Tin Tức
Philippines bắt thủ phạm sát hại 2 nhà ngoại giao Trung Quốc
Philippines bắt thủ phạm sát hại 2 nhà ngoại giao Trung Quốc

Một phụ nữ Trung Quốc đã nổ súng làm bị thương Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Cebu (Philippines) và khiến 2 nhân viên lãnh sự khác thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN