Philippines bắt thủ phạm sát hại 2 nhà ngoại giao Trung Quốc

Một phụ nữ Trung Quốc đã nổ súng làm bị thương Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Cebu (Philippines) và khiến 2 nhân viên lãnh sự khác thiệt mạng.


Nhà hàng nơi xảy ra vụ việc.

Một người phát ngôn cảnh sát quốc gia Philippines thông báo ngày 21/10, một phụ nữ Trung Quốc đã nổ súng làm bị thương Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Cebu, ông Tống Vinh Hoa (Song Ronghua) và khiến 2 nhân viên lãnh sự khác thiệt mạng khi họ đang dùng bữa tại một nhà hàng ở thành phố miền trung Philippines này.

Người đứng đầu cảnh sát quốc gia Phillipines, ông Prudencio Banas cho biết thêm Tổng lãnh sự Tống đã được đưa tới bệnh viện trong khi đối tượng gây án đã bị bắt giữ. Ông nói: "Chúng tôi đang tìm cách xác minh động cơ gây án. Chúng tôi đã bắt giữ nghi phạm, đó là một phụ nữ Trung Quốc, song chúng tôi cần phiên dịch để giúp làm rõ vụ việc".

Trước đó nguồn tin cảnh sát Philippines cho hay 2 người Trung Quốc đã bị bắt giữ sau vụ tấn công, một trong số đó là chồng của một nhà ngoại giao tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Cebu, còn người kia là một phụ nữ cũng làm việc ở cơ quan này.

Bộ Ngoại giao Philippines và Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã từ chối bình luận trong khi đang cố gắng tìm hiểu thêm về vụ tấn công trên.

TN (Theo Reuters)
Trung Quốc: Lại nổ nhà máy hóa chất, nhiều người mất tích
Trung Quốc: Lại nổ nhà máy hóa chất, nhiều người mất tích

Giới chức Trung Quốc cho biết ngày 21/10 đã xảy ra một vụ nổ ở nhà máy hóa chất trên địa bàn tỉnh Sơn Đông, miền Đông nước này, làm 9 người mất tích và 2 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN