Philippines có thể thiết quân luật trên cả nước

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 24/5 cho biết ông không loại bỏ khả năng áp đặt thiết quân luật trên cả nước nếu mối đe dọa của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) lan rộng.

Binh sĩ Chính phủ Philippines tuần tra trên đường phố thành phố Davao thuộc đảo Mindanao, miền nam Philippines sau khi tình trạng thiết quân luật được ban bố, ngày 24/5. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu với báo giới sau khi trở về nước từ Moskva, ông Duterte nói: "Tôi có thể tuyên bố trình trạng thiết quân luật trên khắp cả nước để bảo vệ người dân".

Trước đó, ông Duterte đã tuyên bố thiết quân luật trong vòng 60 ngày đối với khu vực miền Nam Mindanao để chống lại các nhóm phiến quân Hồi giáo.

Ông giải thích rằng chính phủ đang cân nhắc áp đặt thiết quân luật tại các khu vực khác trong trường hợp các nhóm phiến quân tìm cách mở rộng hoạt động khủng bố.

Ngoài ra, Tổng thống Duterte còn cho biết, các tay súng Hồi giáo đang hoành hành ở miền Nam nước này đã sát hại cảnh sát trưởng thành phố Malabang.

TTXVN/Tin Tức
Phiến quân Hồi giáo Philippines đang bắt giữ cả chục con tin trong nhà thờ
Phiến quân Hồi giáo Philippines đang bắt giữ cả chục con tin trong nhà thờ

Một linh mục và một số người đi nhà thờ đã bị các tay súng có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ làm con tin tại thành phố Marawi, phía Nam Philipines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN