Tổng thống Philippines thăm Nga, tuyên bố thay đổi đường lối với Mỹ

Ngày 22/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã lên đường thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin.

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Nga trước thềm chuyến thăm, ông Duterte cho biết, Philippines đã thay đổi đường lối quan hệ với Mỹ.

Manila từng theo đuổi quan hệ thân Mỹ, nhưng hiện nay đã chuyển sang phát triển quan hệ với Trung Quốc, Nga và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông Duterte nhấn mạnh: “Không hy vọng nhìn thấy quân đội Mỹ tại Philippines trong thời gian tới”.

Tháng 11/2016, Tổng thống Nga Putin nhân dịp cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Peru đã mời ông Duterte thăm Nga.

TTXVN/Tin Tức
Tổng thống Philippines tuyên bố thay đổi chính sách đối ngoại, muốn thỏa thuận với Trung -Nga
Tổng thống Philippines tuyên bố thay đổi chính sách đối ngoại, muốn thỏa thuận với Trung -Nga

"“Tôi không có gì chống lại Mỹ cả, (Tổng thống Mỹ) Trump là một người bạn. Nhưng chính sách đối ngoại của tôi đã thay đổi. Tôi muốn thỏa thuận với Trung Quốc và Nga", Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh như vậy khi trả lời phỏng vấn truyền thông Nga trước chuyến thăm nước này,.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN