Phi công điều khiển Su-57 trong buồng lái 'lộ thiên'

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video gây bất ngờ với cảnh phi công điều khiển tiêm kích Su-57 có vận tốc 2.124 km/h mà không cần mái che buồng lái.

Chú thích ảnh
Viên phi công ngồi trong "buồng lái lộ thiên". Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết phần mái che buồng lái có tác dụng giữ nhiệt và bảo vệ phi công. Tuy nhiên, phi công của Nga dường như cố tình ngồi buồng lái “lộ thiên” để thử nghiệm trường hợp khẩn cấp.

Các nhà phân tích cho biết viên phi công đã mặc trang phục đặc biệt để giữ nhiệt. Bộ Quốc phòng Nga không nêu chi tiết về tốc độ, độ cao và mục đích của chuyến bay trong video dưới (nguồn: Daily Mail).

Chiếc máy bay với buồng lái “lộ thiên” đã cất cánh từ trung tâm thử nghiệm bay Chkalov tại vùng Astrakhan.

Các nhà quan sát cho biết Su-57 còn chở theo tên lửa không đối không R-77-1 được hiện đại hóa. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này xuất hiện trong video công khai.

Sukhoi Su-57 còn có tên T-50-8 và được thiết kế đặc biệt để có thể chở theo tên lửa hạt nhân siêu thanh Kinzhal.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nga thử nghiệm tính năng không người lái trên tiêm kích tàng hình Su-57
Nga thử nghiệm tính năng không người lái trên tiêm kích tàng hình Su-57

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn nguồn hãng thông tấn RIA Novosti cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã bắt đầu tiến hành bay thử nghiệm để kiểm tra chế độ làm việc tự động của các thiết bị trên máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN