Phe 'Áo đỏ' phát động tuần hành khắp Thái Lan

Các nhà hoạt động "Áo đỏ" ủng hộ Chính phủ Thái Lan ngày 10/1 cho biết họ sẽ tổ chức các cuộc tuần hành tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước vào cuối tuần này để mở màn cho chiến dịch phản đối những người biểu tình chống chính phủ đã lên kế hoạch phong tỏa thủ đô Bangkok vào ngày 13/1 tới.

Những người "Áo đỏ" tuần hành tại thủ đô Bangkok, ngày 30/11/2013. Ảnh: THX/TTXVN


Vorachai Hema, cựu nghị sĩ Đảng Pueh Thái (Vì nước Thái), tuyên bố ông sẽ dẫn đầu đoàn người ở tỉnh Samut Prakan tổ chức cuộc mít tinh tại trụ sở chính quyền tỉnh vào ngày 12/1 trước khi tuần hành tới một địa điểm chưa được công bố. Trong khi đó, một nhóm "Áo đỏ" khác do ông Prachuab Ramsoi dẫn đầu sẽ tập trung tại tỉnh Pathum Thani ở ngoại ô Bangkok vào cùng ngày.

Theo ông Vorachai, các thành viên "Áo đỏ" sẽ tổ chức tuần hành trên toàn quốc vào ngày 13/1 và sẽ dựng các sân khấu lớn ở Chiang Mai, Ubon Ratchthani, Khon Kaen và Ayutthaya, song không tổ chức hoạt động nào tại Bangkok. Ông cũng kêu gọi giới sinh viên, doanh nhân và những người phản đối hành động "chiếm đóng Bangkok" của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC), do thủ lĩnh biểu tình chống chính phủ Suthep Thaugsuban đứng đầu, tụ họp và tuần hành tại 8 địa điểm lớn ở Bangkok vào ngày 11/1.

Cùng ngày, Đại sứ quán Philippines tại Bangkok đã cảnh báo công dân nước này tại Thái Lan tránh xa các đồ vật màu đỏ hoặc vàng để không vô tình trở thành nạn nhân của tình trạng bạo loạn ở quốc gia sở tại. Khuyến cáo đi lại đăng trên trang web của Đại sứ quán nêu rõ: "Việc tham gia hay/hoặc biểu thị sự ủng hộ đối với các đảng phái dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều không được khuyến khích. Các màu đỏ hay vàng dễ dàng bị xem là dính líu tới một đảng phái cụ thể nào đó".



TN (theo THX/AFP)
Thái Lan lập trung tâm giúp đỡ du khách trước 'đại biểu tình'
Thái Lan lập trung tâm giúp đỡ du khách trước 'đại biểu tình'

Ngành du lịch Thái Lan đang lập những trung tâm giúp đỡ du khách tại các địa điểm quan trọng trên khắp thủ đô để đối phó với chiến dịch "chiếm đóng" Bangkok do phe đối lập lên kế hoạch bắt đầu từ ngày 13/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN