Thái Lan lập trung tâm giúp đỡ du khách trước 'đại biểu tình'

Ngành du lịch Thái Lan đang lập những trung tâm giúp đỡ du khách tại các địa điểm quan trọng trên khắp thủ đô để đối phó với chiến dịch "chiếm đóng" Bangkok do phe đối lập lên kế hoạch bắt đầu từ ngày 13/1.

Hàng nghìn người biểu tình đối lập Thái Lan tiếp tục tuần hành tại thủ đô Bangkok ngày 7/1 đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Ảnh: AFP-TTXVN


Động thái ứng phó trên đã được quan chức Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cùng các đại biểu hoạt động trong lĩnh vực du lịch thảo luận trong ngày 8/1 nhằm hỗ trợ du khách nước ngoài tại Bangkok trong trường hợp họ gặp rắc rối vì giao thông đình trệ.

Cụ thể, vào ngày 13/1, 150 tình nguyện viên sẽ được bố trí tại các trung tâm này; các tàu thuyền, xe buýt, xe tải sẽ được đặt trong tình trạng sẵn sàng hoạt động trong trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, du khách nước ngoài được khuyến cáo tránh tới thủ đô Bangkok và những du khách dự định ở Bangkok sẽ được thông báo các dịch vụ hỗ trợ trên.

Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cảnh báo nếu các cuộc biểu tình tiếp tục, lượng du khách tới nước này trong quý 1/2014 sẽ giảm 4 - 5% và ước tính lượng du khách năm nay sẽ giảm xuống 29,6 triệu lượt so với dự báo 29,9 triệu lượt trước đó.

Lo ngại trước chiến dịch "chiếm đóng" Bangkok, trong một tuyên bố đăng tải trên trang web riêng, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan đã hối thúc công dân Trung Quốc ở nước này, đặc biệt là tại thủ đô Bangkok, tránh xa các địa điểm tụ tập, không dính líu tới làn sóng biểu tình, đồng thời theo dõi sát sao tình hình tại đây. Tuyên bố nêu rõ các công dân Trung Quốc có thể liên lạc với đại sứ quán để được bảo vệ khi cần thiết.

Phe đối lập do cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban dẫn đầu có kế hoạch phong tỏa Bangkok từ ngày 13/1 nhằm "làm tê liệt" thủ đô, ngăn cản các quan chức và nhân viên chính phủ đến công sở, đồng thời cắt điện và nước tại các tòa nhà chính phủ. Mục đích của chiến dịch là ngăn chặn cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 2/2 tới và lật đổ chính quyền hiện nay.

Để đối phó, chính quyền thành phố Bangkok đã thông báo cho 146 trường học đóng cửa trong ngày 13/1. Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cho biết chính phủ sẵn sàng tuyên bố tình trạng khẩn cấp nếu cần thiết.


TTXVN/Tin tức
 

Chính phủ Thái Lan sửa hiến pháp thất bại

Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 8/1 đã bác bỏ nỗ lực của chính phủ nhằm sửa đổi hiến pháp của nước này, theo đó sẽ cho phép chính phủ quyền đàm phán và ký kết các thỏa thuận hoặc hiệp ước quốc tế mà không cần có sự phê chuẩn trước của quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN