Pháp vẫn tiếp nhận 300.000 người di cư sau vụ khủng bố

Tổng thống Francois Hollande ngày 18/11 tuyên bố "Pháp vẫn là quốc gia tự do" khi ông quyết định giữ cam kết tiếp nhận 30.000 di cư nước ngoài và người tị nạn, bất chấp các vụ khủng bố vừa qua tại Paris khiến 129 người chết và hơn 350 người bị thương.


Người di cư tới đảo Lesbos sau hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bài phát biểu trước cuộc họp của các thị trưởng Pháp tại Paris, Tổng thống Hollande thừa nhận vụ khủng bố là "sự kiện bi thảm và gieo rắc nghi ngờ" vào tâm trí nhiều người. Tuy nhiên, ông gọi việc giúp đỡ những người tị nạn là "nhiệm vụ nhân đạo".

Tổng thống Pháp nhấn mạnh: “Một số người đang cố tạo ra sự liên hệ giữa làn sóng người tị nạn từ Trung Đông và mối đe dọa khủng bố. Sự liên hệ này tồn tại vì người dân từ Iraq và Syria đang sống trong những khu vực bị nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) kiểm soát và bị giết bởi những kẻ tấn công chúng ta”.

Ông Hollande khẳng định 30.000 người tị nạn sẽ được chào đón trong 2 năm tới và Pháp có nhiệm vụ phải tôn trọng cam kết này với Liên minh châu Âu (EU).

TTXVN/Tin Tức
10 bang của Mỹ từ chối tiếp nhận người tị nạn Syria
10 bang của Mỹ từ chối tiếp nhận người tị nạn Syria

Tính tới ngày 16/11 đã có ít nhất 10 bang của Mỹ thông báo sẽ không tiếp nhận người tị nạn từ Syria cho tới khi các biện pháp an ninh cao độ được thực thi sau khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở thủ đô Paris của Pháp ngày 13/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN