Pháp và Italy siết chặt các biện pháp phòng dịch

Ngày 15/12, nước Pháp bắt đầu áp đặt các quy định mới nhằm siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong số các quy định này, có việc bắt buộc những người trên 65 tuổi sẽ phải tiêm liều vaccine tăng cường, nếu không muốn “thẻ y tế” của họ mất hiệu lực. 

Chú thích ảnh
Bảng yêu cầu khách hàng xuất trình giấy thông hành y tế khi vào một trung tâm mua sắm ở Paris, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhằm khuyến khích người dân Pháp đi tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn, Chính phủ Pháp triển khai “thẻ y tế” từ mùa hè vừa qua. Thẻ này thực chất là một mã QR được cài trên thiết bị di động, trong đó thể hiện các dữ liệu cho thấy chủ nhân của chúng đã được tiêm chủng đầy đủ hay chưa, có mắc COVID-19 thời gian gần đây hoặc kết quả xét nghiệm ra sao với virus SARS-CoV-2. Người dân Pháp phải xuất trình thẻ này khi tới các nhà hàng, quán cà phê, đi tàu giữa các thành phố hoặc tới các địa điểm văn hóa như rạp chiếu phim hay viện bảo tàng.

Theo Chính phủ Pháp, hiện có khoảng 400.000 người trên 65 tuổi ở nước này vẫn chưa tiêm mũi tăng cường, dù đủ điều kiện để thực hiện việc này. Tỷ lệ này ở những người trên 80 tuổi là 12% và 10% ở những người từ 65-79 tuổi.

Đối với những người trên 65 tuổi nhưng chưa tiêm liều tăng cường của vaccine ngừa COVID-19, mã QR nêu trên sẽ tự động vô hiệu hóa. Quy định này cũng sẽ được áp dụng từ ngày 15/1/2022 đối với tất cả các nhóm tuổi. Lựa chọn duy nhất của họ là tiêm liều vaccine bổ sung sớm nhất có thể, hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên các kết quả xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng 24 giờ kể từ khi thực hiện.

Hiện Pháp - một trong những quốc gia có biện pháp chống dịch mạnh mẽ nhất châu Âu - đã thực hiện gần 16 triệu mũi tiêm tăng cường và tự tin sẽ đạt mục tiêu 20 triệu mũi tiêm tăng cường vaccine ngừa COVID-19 trước lễ Giáng sinh sắp tới.

Các mũi tiêm tăng cường được coi là vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống Omicron - biến thể mà giới chuyên gia tin rằng có thể lây lan nhanh hơn tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2 trước đây và sẽ trở thành biến thể chính gây bệnh COVID-19 ở châu Âu trong vài tuần tới.

* Cũng nhằm kiểm soát dịch bệnh, Italy đã siết chặt quy định nhập cảnh đối với du khách từ các nước khác thuộc Liên minh châu Âu (EU). 

Theo quy định được Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza ký vào cuối ngày 14/12, Italy sẽ yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh và yêu cầu cách ly 5 ngày đối với những người chưa tiêm chủng.

Trước đó, các du khách từ EU tới Italy phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, giấy chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 hoặc đã hồi phục sau khi mắc COVID-19 thời gian gần đây. Các quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 16/12 đến ngày 31/1/2022.

Trong ngày 14/12, Italy ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới COVID-19 và 120 ca tử vong.

Thanh Phương (TTXVN)
Cách Mỹ phân phối 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí cho người dân
Cách Mỹ phân phối 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 miễn phí cho người dân

Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ sẽ mua 500 triệu bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 và phân phối miễn phí cho người dân nước này từ tháng 1/2022. Vậy Mỹ sẽ triển khai chương trình này như thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN