Pháp thúc giục Tây Phi gửi quân tới Mali

Tiến triển chậm chạp tại Mali đã buộc Pháp phải lên tiếng thúc giục các quốc gia Tây Phi khẩn trương triển khai quân theo cam kết, trong khi đó các quốc gia Tây Phi lại kêu gọi các cường quốc thế giới hỗ trợ về hậu cần và tài chính để họ có thể sớm đưa quân tới Mali.


Những tuyên bố này được đưa ra tại hội nghị khẩn cấp các Bộ trưởng Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 19/1 tại thủ đô Abigiăng của Cốt Đivoa trong bối cảnh Pháp đã triển khai tới 2.000 quân (trong tổng số 2.500 quân dự kiến) tại Mali, trong khi lực lượng từ Tây Phi mới chỉ có 100 quân (trong tổng số 5.800 quân cam kết).


Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng điều sống còn là phải có sự đóng góp tối đa của thế giới cho nỗ lực tại Mali, đồng thời khẳng định “Pháp đã buộc phải can thiệp rất, rất nhanh, nếu không Mali sẽ không còn tồn tại, nhưng điều dễ hiểu là chính các quốc gia Tây Phi phải đảm nhận trách nhiệm dẫn đầu này”.


Dù vậy, trong tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị, ECOWAS lại kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) “cung cấp về hậu cần và tài chính ngay lập tức để hỗ trợ cho Sứ mệnh hỗ trợ quốc tế tới Mali (MISMA)”. Hãng tin AFP (Pháp) dẫn nguồn tin từ giới ngoại giao xác nhận rằng “thực tế hiện nay ECOWAS không có tiền để đưa các binh sĩ tới Mali”.


Hãng tin Pháp AFP ngày 20/1 dẫn lời Ngoại trưởng Fabius cho biết, Nga đã đề xuất giúp vận chuyển binh sĩ và hàng tiếp tế của Pháp, trong khi Canađa nhận giúp vận chuyển binh sĩ châu Phi đến Mali.


Về chiến sự ở Mali, phát ngôn viên cho chiến dịch “Mèo rừng châu Phi” của Pháp, Trung tá Emmanuel Dosseur cho biết, ngày 20/1, lực lượng Pháp đang tiến đến khu vực miền bắc do phiến quân Hồi giáo kiểm soát, sau khi chiếm được hai thị trấn quan trọng là Niono và Sevare.

 

Lê Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN