Pháp thu giữ lô súng máy Triều Tiên buôn lậu tới Somalia

Khinh hạm Pháp đã thu giữ các tàu Iran buôn lậu súng máy do Triều Tiên sản xuất khi trên đường vận chuyển tới Somalia.

Tang vật mà Hải quân Pháp thu giữ được từ tàu buôn lậu Iran.

Trích dẫn từ bản báo cáo gần đây của Tổ chức giám sát các lệnh trừng phạt Somalia của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, khinh hạm Pháp đã thu giữ được 6 khẩu súng máy loại Type 73 sản xuất ở Triều Tiên trên những chiếc tàu nhỏ Iran di chuyển trong vùng Biển Arab. Vụ bắt giữ xảy ra vào tháng 3 năm nay.

Trước đó, từ năm 1970 tới 1980, Iran đã từng thu mua súng máy Type 73 của Triều Tiên để phục vụ cho cuộc chiến tranh Iran-Iraq 1980-1988.

Các nhà điều tra Pháp tin rằng lô vũ khí phi pháp này được chuyển cho các tay phiến quân đang chiến đấu ở quốc gia châu Phi.


Triều Tiên liên tục bị phát hiện tham gia các hoạt động phi pháp nhằm thu nguồn lợi phục vụ phát triển chương trình tên lửa và hạt nhân. Năm 2001, nguồn thu nhập đến từ các hoạt động này ước tính lên tới 1 tỷ USD.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Bị Mỹ 'ép', Ai Cập thu lô vũ khí lậu trị giá 23 triệu USD của Triều Tiên
Bị Mỹ 'ép', Ai Cập thu lô vũ khí lậu trị giá 23 triệu USD của Triều Tiên

Giới chức cảng Ai Cập vừa thu giữ một tàu chở hàng của Triều Tiên trên đó chất đầy súng phản lực chống tăng (RPG) có tổng trị giá lên tới 23 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN