Pháp mở rộng tiêm phòng COVID-19 cho tất cả người trưởng thành

Ngày 31/5, Pháp đã quyết định mở rộng đối tượng được tiêm phòng COVID-19 tại quốc gia này, theo đó tất cả người trưởng thành đều được tiêm vaccine.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại trung tâm tiêm chủng dã chiến ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Như vậy, Pháp đã có động thái này sớm hơn Đức một tuần, trong bối cảnh châu Âu đang chạy đua tiêm vaccine để tránh làn sóng lây nhiễm mới do xuất hiện các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Tới nay, Pháp mới chỉ triển khai tiêm chủng cho nhóm trên 50 tuổi và những người trong nhóm nghề nghiệp ưu tiên hoặc những người trẻ có bệnh nền. Khoảng 25,4 triệu người Pháp, tương đương khoảng 3% dân số cả nước và gần tổng số 50% số người trưởng thành, đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên, Gần 12 triệu người đã được tiêm đủ liều 2 mũi.

Hiện ngày càng nhiều người dân nước này đăng ký tiêm chủng. Khoảng 28 triệu người trưởng thành tại Pháp sẽ được tiêm vaccine, nhưng trên thực tế, mỗi ngày sẽ chỉ có khoảng 500.000 người được tiêm. Chính phủ Pháp hy vọng sẽ nhận 76,7 triệu liều vaccine trong tháng 6 để đáp ứng nhu cầu tiêm trong nước. 

Pháp đã cấp phép cho 4 loại vaccine phòng COVID-19 của các hãng gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Janssen. Trong đó, các vaccine của AstraZeneca và Janssen chỉ được tiêm cho những người trên 55 tuổi.

* Ngày 31/5, Hàn Quốc ghi nhận trường hợp đầu tiên ở nước này xuất hiện tình trạng đông máu liên quan vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), một người đàn ông khoảng 30 tuổi, làm việc tại một cơ sở chăm sóc y tế, đã xuất hiện hiện tượng đông máu hiếm gặp sau khi được tiêm vaccine vào ngày 27/4. Người này có triệu chứng đau đầu nghiêm trọng ngày 9/5, được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp và hiện đang trong tình trạng ổn định.

KDCA cho rằng việc Hàn Quốc chỉ ghi nhận duy nhất 1 ca đông máu trong tổng số 3,27 triệu người đã được tiêm vaccine cho thấy tỷ lệ xảy ra phản ứng phụ rất thấp, chỉ ở mức 0,3 ca/1 triệu người. Theo KDCA, tỷ lệ này ở Anh là 9,5 ca/1 triệu người và ở Liên minh châu Âu (EU) là 10 ca/1 triệu người.

Trước đó, một số nước châu Âu đã tạm dừng sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca sau khi ghi nhận một số ca đông máu hiếm gặp sau tiêm. Tuy nhiên, giới chức y tế nhiều nước và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca, khẳng định lợi ích mà vaccine mang lại vượt trội các rủi ro tác dụng phụ.

Lê Ánh (TTXVN)
Campuchia thêm 690 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 30.000 ca
Campuchia thêm 690 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 30.000 ca

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 31/5, Campuchia ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 đã vượt ngưỡng 30.000 người, cụ thể là 30.094 ca mắc, sau khi Bộ Y tế nước này công bố 690 ca nhiễm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN