Pháp bị ‘gạt ra rìa’ khi G7 thảo luận về thỏa thuận AUKUS từ tháng 6

Theo tờ Sunday Telegraph (Anh), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không hay biết gì về hiệp ước an ninh ba bên Mỹ-Australia-Anh (AUKUS), khi thỏa thuận này được đưa ra thảo luận ở hội nghị thượng đỉnh G7 vừa qua.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Anh Boris Johnson tại sự kiện công bố thiết lập thỏa thuận AUKUS. Ảnh: Reuters

Pháp là nước bất ngờ nhất và phản đối giận dữ nhất việc lãnh đạo Mỹ, Anh, Australia hôm 15/9 ra tuyên bố thành lập AUKUS. Thỏa thuận mới ra đời đã tước đi của Pháp hợp đồng thế kỉ trị giá 66 tỉ USD cung cấp tàu ngầm cho Australia.

Thực tế, Pháp đã bị gạt ra rìa đối với sáng kiến an ninh này ngay tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp pháp triển (G7) được tổ chức tại Cornwall, Anh, hồi tháng 6 vừa qua. Hội nghị được đánh giá là thành công, với việc truyền thông mô tả mối quan hệ trong G7 là “tình anh em”. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện các cuộc tiếp xúc kín diện hẹp bên lề.

Nổi bật là cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Anh Borris Johnson và Thủ tướng Australia Scott Morrison. Tại đây, ba nhà lãnh đạo đã cùng thảo luận về thỏa thuận Mỹ, Anh trợ giúp Australia phát triển tàu ngầm hạt nhân – điểm chính trong thỏa thuận AUKUS. Theo Sunday Telegraph, mọi tài liệu, thông tin liên quan đến AUKUS tại hội nghị G7 này đều thuộc diện “tuyệt mật”.

Theo kế hoạch đề ra trong AUKUS, Mỹ và Anh trong vòng 18 tháng tới sẽ đáp ứng mong đợi của Canberra về làm chủ tàu ngầm hạt nhân. Các nhóm chuyên gia kĩ thuật, chiến lược của ba nước sẽ làm việc, hợp tác tại một cơ sở ở Adelaide. Australia kỳ vọng sẽ sở hữu 8 tàu ngầm hạt nhân được đóng ở Adelaide.

Pháp lập tức có phản ứng gay gắt ngay sau khi Mỹ, Anh, Australia ra tuyên bố thành lập AUKUS, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian mô tả quyết định đơn phương của Mỹ, Anh, Australia về AUKUS là 'hành động đâm sau lưng". Ông nói Australia đã phản bội sự tin tưởng của Pháp và đây không phải cách các đồng minh hành xử với với nhau.

Đến ngày ngày 17/9, Tổng thống Macron đã lệnh triệu hồi các đại sứ Pháp tại Mỹ và Australia về nước ngay lập tức để tham vấn sau khi Mỹ lập liên minh mới với Anh và Australia, khiến Canberra hủy đơn hàng tàu ngầm đặt mua của Pháp.

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Vì sao thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân với Mỹ làm chính người Australia nổi giận
Vì sao thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân với Mỹ làm chính người Australia nổi giận

Hiện nay, sáu quốc gia – gồm Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Pháp - đã có tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân và nhiều nền kinh tế sử dụng điện hạt nhân. Vậy vì sao người Australia lại cảm thấy phiền vì thỏa thuận an ninh mới với Mỹ và Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN