Xe tăng Merkava Mark III của quân đội Israel tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Getty Images
Theo kênh truyền hình RT, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đồn trú tại miền Nam Liban (UNIFIL) đã cáo buộc Israel nổ súng vào một trong những đội tuần tra của họ. Israel thừa nhận vụ việc đã xảy ra, nhưng cho biết đó không phải là cố ý và là do điều kiện thời tiết xấu.
Trong một tuyên bố ngày 16/11, UNIFIL cho biết xe tăng Merkava của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nổ súng vào các binh sĩ.
Lực lượng này gọi vụ việc là "vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Liban, vốn đã chấm dứt chiến tranh năm 2006, đồng thời nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công kiểu này. Lực lượng này nói: "Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi IDF chấm dứt hành vi này và các cuộc tấn công vào hoặc gần lực lượng gìn giữ hòa bình, những người đang nỗ lực hỗ trợ việc khôi phục sự ổn định mà cả Israel và Liban đều mong muốn".
Israel xác nhận rằng lực lượng của họ đã nổ súng vào quân đội LHQ, nhưng tuyên bố đó là do nhầm lẫn. IDF cho biết binh lính của họ đã xác định được "hai nghi phạm" ở khu vực El Hamames và đã bắn cảnh cáo, sau đó những người này đã rút lui mà không có báo cáo thương vong nào.
Sau khi xem xét vụ việc, IDF phát hiện những “kẻ tình nghi” thực chất là binh sĩ UNIFIL đang tuần tra trong khu vực. IDF khẳng định "không có vụ nổ súng cố ý nào nhằm vào binh sĩ UNIFIL".
Liban cáo buộc Israel "vi phạm chủ quyền của Liban, gây bất ổn và cản trở việc triển khai toàn bộ quân đội ở phía Nam".
Từ lâu, biên giới Israel - Liban đã là một khu vực bất ổn, với việc Israel và nhóm bán quân sự Hezbollah của Liban thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công qua lại.
Căng thẳng gia tăng sau khi xung đột Israel - Hamas nổ ra vào năm 2023, khi Hezbollah - một đồng minh của Hamas - phóng rocket và tên lửa vào quốc gia láng giềng, khiến Israel cũng đáp trả tương tự. Cuối năm 2024, lực lượng Israel đã vượt biên giới vào miền Nam Liban.
Theo một thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào cuối năm đó, Israel đã đồng ý rút quân hoàn toàn, nhưng chỉ thực hiện một phần. IDF vẫn duy trì một số tiền đồn ở Liban và lập luận rằng Hezbollah vẫn hoạt động trong khu vực và gây ra mối đe dọa.