Phái đoàn quân sự cấp cao Mỹ tới Thái Lan ngay khi mở cửa biên giới

Một phái đoàn gồm 6 thành viên do Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ dẫn đầu sẽ là nhóm quan chức nước ngoài đầu tiên chính thức thăm Thái Lan sau khi Bangkok dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến bay quốc tế từ 1/7.

Chú thích ảnh
Tham mưu trưởng Lục quân Thái Lan, Tướng Apirat Kongsompong (trái) và người đồng cấp Mỹ Tướng James McConville bắt tay tại một hội nghị quân sự ở Bangkok tháng 9/2019. Ảnh: Bangkok Post

Dẫn lời các quan chức an ninh Thái Lan, báo Bangkok Post đưa tin theo một thỏa thuận đặc biệt, phái đoàn Mỹ sẽ không phải cách ly 14 ngày khi đến đây.

Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan Somsak Rungsita cho biết Tướng James McConville dự kiến gặp Tướng Apirat Kongsompong và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha vào ngày 9-10/7 tới. 

“Phái đoàn phải tuân thủ 6 điều kiện do Trung tâm Xử lý lý Tình hình dịch bệnh COVID-19 Thái Lan và họ đã nhất trí với những điều kiện đó”, Tướng Somsak cho hay.

Sáu điều kiện bao gồm: số lượng người trong nhóm ít, chưa tới 10 người; thời gian ở tại Thái Lan không lâu; các thành viên phải có chứng nhận kết quả âm tính với COVID-19 từ quốc gia chủ nhà; luôn phải có các sĩ quan liên lạc và quan chức an ninh, y tế Thái Lan đi kèm phái đoàn; các thành viên trong phái đoàn Mỹ phải tuân thủ hành trình và không được tới những tụ điểm công cộng hay sử dụng phương tiện công cộng.

Tướng Somsak cho biết thêm phái đoàn Mỹ sẽ bay từ Singapore tới Thái Lan bằng phi cơ riêng. “Họ sẽ không bay thẳng từ Mỹ. Đó chỉ là một phái đoàn nhỏ và ở lại Thái Lan hai ngày”.

Các thành viên trong phái đoàn sẽ được xét nghiệm COVID-19 và cách ly 14 ngày tại Mỹ trước khi thực hiện hành trình. Họ sẽ được xét nghiệm lại tại Singapore và sân bay quân sự Don Mueang. Sau khi kết thúc chuyến thăm Thái Lan, phái đoàn này sẽ khởi hành đi Nhật Bản.

Một nguồn tin tại trung tâm quản lý COVID-19 tiết lộ quân đội nước này trước đó đã gửi lịch trình của phái đoàn cho trung tâm để xem xét. Do đây là nhóm người Mỹ đầu tiên vào Thái Lan sau lệnh phong tỏa, giới chức cần thời gian để vạch ra kế hoạch và quy trình được cho sẽ là mô hình lý tưởng cho những chuyến thăm chính thức trong tương lai.

Nguồn tin cũng cho biết thêm phái đoàn Mỹ chưa bao giờ yêu cầu không xét nghiệm. “Họ chỉ yêu cầu được các bác sĩ quân đội Mỹ đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Y khoa Lực lượng vũ trang trụ sở ở Bangkok thực hiện. Khi trung tâm đề nghị đội ngũ nhân viên y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan xét nghiệm, phái đoàn Mỹ đồng ý”.

Trước đó, Cục Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT) thông báo lệnh cấm các chuyến bay quốc tế sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1/7, nhưng chỉ một số công dân nhất định được phép nhập cảnh quốc gia Đông Nam Á này.

CAAT cũng sẽ cho phép các máy bay của nhà nước, máy bay quân sự, máy bay hạ cánh khẩn cấp hoặc vì lý do kỹ thuật nhưng không được cho hành khách xuống, các chuyến bay nhân đạo, y tế hoặc cứu trợ, các chuyến bay hồi hương và các chuyến bay chở hàng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Du lịch Thái Lan mở cửa đón khách VIP sử dụng máy bay riêng
Du lịch Thái Lan mở cửa đón khách VIP sử dụng máy bay riêng

Kế hoạch của Thái Lan về thu hút nhóm đối tượng khách nước ngoài có mức chi tiêu cao để khởi động lại ngành du lịch đã được Nội các nước này thông qua. Cùng với đó là sự hỗ trợ đến từ cơ quan hàng không quốc gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN