Pfizer/BioNTech tặng vaccine cho các đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo

Hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) và đối tác là hãng dược phẩm BioNTech (Đức) ngày 6/5 thông báo đã đạt được thỏa thuận với Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) về việc cung cấp vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cho các đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo sắp diễn ra tại Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Pfizer/BioNTech nêu rõ hai hãng dược phẩm này sẽ phối hợp với các cơ quan phụ trách thể thao của những quốc gia tham dự Olympic Tokyo để đảm bảo rằng vaccine luôn sẵn sàng đối với bất cứ cá nhân nào cần được tiêm phòng trước khi tới Nhật Bản.

Tuyên bố nêu rõ: "Việc phân phối những liều vaccine đầu tiên cho các đoàn thể thao tham gia (Olympic Tokyo) dự kiến sẽ được triển khai vào cuối tháng 5 này, tại các nước có thể tiếp nhận, với mục đích đảm bảo rằng các đoàn thể thao sẽ nhận được liều vaccine thứ hai của mình trước khi đến Tokyo".

Chủ tịch IOC Thomas Bach đã hoan nghênh thỏa thuận trên. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi mời các vận động viên và các đoàn thể thao tham dự kỳ Olympic và Paralympic sắp tới hãy đi đầu để trở thành những hình mẫu và hãy tiếp nhận vaccine ở nơi nào và khi nào có thể". 
Dự kiến sẽ có hơn 11.000 vận động viên tham dự Olympic Tokyo diễn ra từ ngày 23/7 đến ngày 8/8 tới. Nhiều người trong số họ đã được tiêm vaccine từ trong nước.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Tokyo - ông Seiko Hashimoto hồi tuần trước đã tuyên bố với báo giới rằng lần đầu tiên trong lịch sử, ngày hội thể thao quan trọng hàng đầu thế giới này có thể sẽ diễn ra mà không có khán giả. 

Pfizer/BioNTech - hiện là trụ cột chính trong các chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 tại châu Âu - cho biết họ tự hào vì có thể cung cấp vaccine cho Olympic Tokyo. Tuy nhiên, Pfizer/BioNTech cũng nêu rõ các quốc gia tham gia Olympic Tokyo có quyền tự quyết định có sử dụng vaccine do hai hãng này bào chế hay không.

Thanh Phương (TTXVN)
Canada là nước đầu tiên cấp phép vaccine Pfizer cho trẻ trên 12 tuổi
Canada là nước đầu tiên cấp phép vaccine Pfizer cho trẻ trên 12 tuổi

Ngày 5/5, Canada đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ trên 12 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN